Roger Federer: Ủng hộ Novak Djokovic tiếp tục giành Grand Slam, gửi thông điệp đặc biệt cho Andy Murray trước thềm Wimbledon

Dù đã giải nghệ và cũng rất bận rộn với công tác thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng và trẻ em khó khăn ở nhiều nơi, đặc biệt tại châu Phi, Huyền thoại quần vợt người Thụy Sỹ - anh Roger Federer, vẫn dành thời gian quan tâm sát sao đến ATP Tour. Anh vừa gửi lời ủng hộ, động viên đến cho các tay vợt nổi danh “đàn em” như là Novak Djokovic, Andy Murray...
Federer không còn chơi quần vợt nhưng vẫn quan tâm đến môn chơi này
Federer không còn chơi quần vợt nhưng vẫn quan tâm đến môn chơi này

Không quan tâm việc Djokovic đã trở thành một “GOAT”, thuật ngữ vốn được tạo ra để vinh danh chính bản thân Federer, cựu tay vợt sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam người Thụy Sỹ vẫn ủng hộ “đàn em người Serbia” tiếp tục giành thêm các danh hiệu Grand Slam khác, dù thực chất sẽ càng khiến Djokovic bỏ xa Federer trên con đường "vinh danh thiên hạ".

Federer cho biết khi thấy Djokovic giành Grand Slam thứ 23 tại Roland Garros, và hiện đang hướng đến cơ hội chinh phục Grand Slam thứ 24 - tại Wimbledon (sẽ khai diễn vào đầu tháng sau, ngày 3-7): “Tôi nghĩ, những gì Djokovic đã làm thật sự khó tin. Thành thật mà nói, đó là tuyệt vời cho quần vợt, tuyệt vời cho thể thao nói chung, khi quần vợt viết nên lịch sử của... riêng mình và vẫn tiếp tục bổ sung thực lực như những gì chúng ta đã thấy với Serena Williams, Rafa, sau đó là bản thân tôi và hiện tại là Novak”.

“Cũng thật tuyệt vời khi vừa là một tay vợt, vừa là một fan của quần vợt. Tôi vẫn nhớ, khi tôi đến với ATP Tour và Pete Sampras đã đạt cột mốc 14 danh hiệu Grand Slam, chúng ta nghĩ là: “OK, kỷ lục đó sẽ tồn tại mãi mãi!”. Sau đó, tôi vượt lên với 15 danh hiệu, cuối cùng tôi kết thúc ở con số 17, nhưng chúng tôi lại thúc đẩy nhau để vượt lên con số 20, tôi chẳng nhớ ai đã đi trước, và rồi sau đó, Rafa đẩy cột mốc lên con số 22”, Federer nói về cuộc chạy đua giành Grand Slam giữa anh, Nadal và Djokovic.

“Sau đó, Novak đẩy con số danh hiệu Grand Slam lên 23, có vẻ như cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy trong một thời gian dài sắp tới, điều đó thật tuyệt vời. Và tôi cầu chúc cho cậu ấy những gì tốt nhất. Tôi cũng nghĩ theo cách mà cậu ấy vẫn đang làm, cậu ấy không còn là người trẻ nhất, chúng ta quên mất. Cậu ấy trông trẻ trung thôi và cậu ấy đang làm điều đó theo cách thật tươi trẻ, nhưng không dễ dàng, tôi nghĩ, đó là một chiến thắng quá tuyệt vời. Vì thế, tôi không thể hạnh phúc hơn”.

Lời nhắn gửi của Federer dành cho Djokovic

Lời nhắn gửi của Federer dành cho Djokovic

Ngoài Roger Federer, Rafael Nadal cũng viết lời chúc mừng và ủng hộ Djokovic: “Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng Novak Djokovic vì đã làm nên thứ gì đó tưởng chừng như là không thể làm được ở quần vợt nam. Để đạt được 23 danh hiệu Grand Slam, đây là những con số mà chừng vài năm về trước, dường như là không thể đạt tới”.

“Xin gửi rất nhiều lời chúc mừng đến cho Djokovic từ đây, từ cá nhân của bản thân tôi và cả Học viện của tôi, vì đã làm thứ gì đó quá khó khăn trong một môn thể thao mang tính cạnh tranh cao độ như là quần vợt”, tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha chia sẻ khi đang ở nhà điều trị chấn thương hông và không biết khi nào sẽ quay lại.

Nadal nói lời chúc mừng Djokovic trước toàn thể Học viện của anh

Trong khi đó, khi chứng kiến Andy Murray giành được danh hiệu đầu tiên tại nước nhà, với ngôi vô địch Surbiton Challenger, kể từ năm 2016, Federer cũng đã gửi lời chúc mừng và lời cầu chúc trân trọng nhất dành cho tay vợt cựu số 1 nước Anh: “Anh ấy chỉ vừa thắng ngôi vô địch giải Surbiton Challenger hồi tuần trước. Anh ấy đăng quang cùng cái tuần lễ Novak Djokovic đạt cột mốc 23 danh hiệu Grand Slam. Điều đó cũng xứng đáng nhận được - rất nhiều sự tôn trọng”.

“Tôi là một fan bự của Andy và tôi cầu chúc cho anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất ở Wimbledon. Trong suy nghĩ của tôi, đó là mặt sân mà anh ấy giỏi nhất, đặc biệt là hiện nay. Vì thế, tôi hy vọng anh ấy sẽ thắng thật, thật là nhiều vòng đấu ở Wimbeldon trong vài tuần nữa. Andy là một người đàn ông đặc biệt và tôi rất hạnh phúc khi anh ấy vẫn có thể thi đấu. Anh ấy yêu mến quần vợt, anh ấy thật sự yêu mến nó”.

Murray vô địch ở Anh lần đầu tiên từ năm 2016

Murray vô địch ở Anh lần đầu tiên từ năm 2016

“Tôi nghĩ, với tất cả những biến chứng mà anh ấy gặp phải ở hông (Murray hiện phải thi đấu với một mảnh kim loại gia cố ở hông, chấn thương từng khiến nhiều tay vợt - VĐV phải giải nghệ), thật tuyệt vời khi được thấy anh ấy vẫn tiếp tục thi đấu. Những gì anh ấy đang trải qua, những gì anh ấy đã đạt được và phải trải nghiệm, quả thật rất tuyệt vời”, Federer thật sự khâm phục nghị lực thi đấu đến ngày hôm nay của Murray.

Tin cùng chuyên mục