Quay lại sau chấn thương, Nadal thua ngay Kyrgios ở một giải giao hữu

Rafael Nadal đã quay lại sân đấu, ở Fast 4 (một giải đấu giao hữu – biểu diễn tại Sydney), sau khi rút lui liên tục khỏi Mubadala Word Tennis Championship và Brisbane International, Anh đã để thua Nick Kyrgios ngay trong lần quay trở lại này, với điểm số 0-4, 4-3, 3-5 (điểm số theo một thể thức “rút ngắn”). Nhưng tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha vẫn cảm thấy hài lòng.

Rafael Nadal
Rafael Nadal

Nadal cho biết, màn trình diễn chóng vánh của anh ở giải đấu giao hữu – biểu diễn có cái tên trọn vẹn là Fast4Showdown tại sân Qudos Bank Arena, đã mang đến sự động viên to lớn về mặt thể lực, khi anh đang cố gắng tìm kiếm nhịp điệu quen thuộc để tham dự Australian Open 2019 sắp sửa khởi tranh: “Ván đấu đầu tiên diễn ra rất nhanh. Mà đó cũng là cách mà mọi thứ diễn ra ở giải đấu Fast 4 này, và đó cũng là khi bạn phải đối đầu với một tài năng khó tin, một tay vợt như là Nick vậy”.

“Nhưng tôi đã ở ngoài đó. Tôi cần phải tìm kiếm thêm một chút, thứ nhịp điệu thi đấu mà tôi cần. Tôi nghĩ, đó là một sự khởi đầu tốt dành cho tôi, một màn quay trở lại hành động khá tốt trước một đám đông tuyệt vời ở đây, ngay tại Sydney. Tôi thật sự đã thích thú rất nhiều, với việc thi đấu đêm ở đây. Tôi hạnh phúc khi được quay trở lại sân đấu, và hạnh phúc khi cảm thấy mạnh khỏe thêm lần nữa”, Nadal tâm sự.

Về phần mình, Kyrgios đánh giá: “Anh ấy là một nhà vô địch tuyệt vời. Thật tốt khi có anh ấy quay lại sân đấu. Thật tốt khi thấy anh ấy khỏe mạnh, tôi mong muốn thấy anh ấy chơi tốt tại Australian Open. Đây là giải Fast 4, đơn giản là để vui, và cho dù có đến 85% chỗ ngồi ngày hôm nay là của những khán giả đến xem Nadal thi đấu, thì cũng ổn thôi mà”.

Quay lại sau chấn thương, Nadal thua ngay Kyrgios ở một giải giao hữu ảnh 1 Nick Kyrgios
Kyrgios, với cá tính mạnh mẽ và có phần “ngổ ngáo”, mới đây đã phản ứng trước câu hỏi: “Anh nghĩ gì khi văng khỏi tốp 100 thế giới”. Tay vợt trẻ của làng quần vợt xứ “Miệt dưới” mạnh mẽ cho biết: “Thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm chút nào”. Kyrgios hiện đang xếp hạng 51 thế giới, thứ hạng khiến anh không được hưởng suất hạt giống ở Australian Open. Người ta gọi anh là “mối đe dọa” hạt giống trị giá 6 triệu USD (số tiền thưởng trong sự nghiệp của Kyrgios).

Tin cùng chuyên mục