Olympic Paris phát hiện thêm ca dương tính doping

Trong quá trình siết chặt quản lý chống doping tại Olympic Paris 2024, một số trường hợp dương tính với chất cấm đã bị phát hiện.

Mejia cho biết cô sử dụng thuốc mà không tìm hiểu kĩ nên bị dính doping. Ảnh: Getty
Mejia cho biết cô sử dụng thuốc mà không tìm hiểu kĩ nên bị dính doping. Ảnh: Getty

Tại Olympic Paris 2024, Cơ quan kiểm tra quốc tế (ITA) sẽ quản lý chương trình chống doping thay mặt cho Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Các VĐV tham dự Olympic Paris 2024 đều có thể bị kiểm tra doping ngẫu nhiên. Hơn 1.000 nhân viên phụ trách kiểm tra các VĐV trong suốt thời gian diễn ra đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Trước thềm Thế vận hội, các VĐV cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và trải qua khóa học về doping trên một nền tảng ADEL của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA). ADEL có từ năm 2018 giúp các VĐV học lý thuyết, với nhiều khối kiến thức nhỏ. Mỗi khối cần từ 10 đến 30 phút hoàn thành. Để tổng kết, các học viên tham gia phải làm bài kiểm tra và đảm bảo đạt 80% điểm số yêu cầu mới được dự Olympic.

Điều không mong muốn đã xảy ra, 3 trường hợp VĐV dương tính với doping đã được phát hiện tại Olympic Paris 2024. VĐV kì cựu của tuyển bóng chuyền nữ CH Dominica Lisvel Eve Mejia đã bị loại khỏi Olympic Paris 2024 vì bị phát hiện sử dụng doping. Theo ITA, Mejia đã có kết quả dương tính với Furosemide, một loại thuốc lợi tiểu mà cô sử dụng để kiểm soát tình trạng giữ nước của cơ thể. VĐV kì cựu này đã thừa nhận rằng, cô sử dụng loại thuốc trên mà không tìm hiểu kĩ. Cô bày tỏ sự hối hận và nói đó là một sai lầm của bản thân.

Tiếp đó là võ sĩ judo Iraq Sajjad Sehen, người lấy mẫu thử tại Paris vào ngày 23-7. Võ sĩ 28 tuổi đã dương tính với 2 chất cấm là methandienone và boldenone. Đây là 2 loại steroid có thể giúp cải thiện thể chất, tăng hiệu suất và tăng khả năng đồng hóa protein. Do đó, anh sẽ không đủ điều kiện để tham gia thi đấu theo lịch trình ở hạng 81kg vào ngày 30-7 tới.

Võ sĩ quyền Anh người Nigeria Cynthia Temitayo Ogunsemilore là trường hợp mới nhất bị phát hiện dùng doping. Một mẫu thử cho thấy kết quả dương tính với furosemide (thuốc lợi tiểu thuộc danh sách chất cấm của Cơ quan chống doping thế giới - WADA). Nữ VĐV đã được thông báo về vụ việc và bị đình chỉ tạm thời tại Olympic Paris 2024 theo quy định của IOC.

Được biết, ITA sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các biện pháp chống doping tại Paris 2024. Khoảng 50 điểm kiểm tra doping được thiết lập khắp Làng VĐV và các địa điểm tổ chức thi đấu. Các VĐV không cư trú tại Làng VĐV phải công bố nơi đóng quân và có thể phải kiểm tra ngay tại khách sạn nếu thấy cần thiết.

Ngoài ra, một phòng thí nghiệm đã được thành lập cách Paris khoảng 24km về phía nam, sẽ nhận và phân tích các mẫu gửi về. Ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản trong chống doping, thì khả năng tiến hành xét nghiệm di truyền là một điểm mạnh mà phòng thí nghiệm này có thể thực hiện, nhằm mang đến kết quả chuẩn xác nhất cho mỗi mẫu xét nghiệm.

Tin cùng chuyên mục