Trung Quốc tập trung "săn Vàng" Olympic

Ngày thi đấu đầu ngay sau lễ khai mạc Olympic Paris 2024, đoàn thể thao Trung Quốc tạo dấu ấn bằng 2 tấm HCV đầu tiên tại Thế vận hội trên nước Pháp.

Những nhà vô địch đầu tiên ở Olympic Paris. Ảnh: AFP
Những nhà vô địch đầu tiên ở Olympic Paris. Ảnh: AFP

HCV đầu tiên của Olympic Paris 2024 đã sớm tìm được chủ nhân, thuộc về bộ đôi xạ thủ Sheng Lihao (19 tuổi) và Huang Yuting (17 tuổi) của đoàn thể thao Trung Quốc. Ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp, đại diện đến từ Trung Quốc vượt qua đối thủ từ tuyển Hàn Quốc và giành chiến thắng với tỷ số 16-12 để bước lên bục cao nhất. Kết quả này đã được giới chuyên môn dự báo trước, khi Huang và Sheng là những nhà vô địch thế giới, từng đánh bại đội Iran với tỷ số 16-2 tại Baku 2023. Huang đã vượt qua nhà vô địch thế giới Han Jiayu trong các lần thi đấu ở giải quốc gia và giành chiến thắng tại World Cup Munich, trong khi Sheng từng gây tiếng vang khi giành HCB ở Tokyo khi mới 16 tuổi.

Sheng Lihao chia sẻ về tấm HCV Olympic Paris đầu tiên: “Đây là một trận đấu khó khăn, phải tập trung rất nhiều vào từng lượt bắn. Chúng tôi rất hạnh phúc với kết quả này và mang về thành tích cao cho thể thao nước nhà".

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Trung Quốc vô địch nội dung súng trường 10m hỗn hợp đồng đội ở Olympic. Họ cũng từng giành HCV tại Olympic Tokyo 2020 nhờ công của Yang Qian và Yang Haoran.

Tấm HCV thứ 2 của Olympic Paris 2024 cũng thuộc về đoàn thể thao Trung Quốc. Tại nội dung nhảy cầu 3m đồng đội nữ, Chen Yiwen và Chang Yani (Trung Quốc) đã xuất sắc đạt tổng điểm 337.68, vượt qua cặp đôi Sarah Bacon và Kassidy Cook (Mỹ).

Chỉ mới ngày đầu, nhưng đoàn thể thao Trung Quốc đã cho thấy tiềm năng của một ứng cử viên sáng giá cho cho vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương kỳ Thế vận hội lần này. Nói không ngoa khi họ đến Pháp trên tâm thế "săn Vàng" càng nhiều càng tốt với sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Đoàn thể thao Trung Quốc tham dự Olympic Paris 2024 với 716 thành viên, đặt thế mạnh ở các môn bóng bàn, cầu lông, thể dục dụng cụ, bắn súng, cử tạ và nhảy cầu.

Đội hình lần này là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm sẵn sàng thi đấu một cách tự tin với các cường quốc thể thao trên khắp thế giới. Và để tìm ra được đội hình này, các VĐV Trung Quốc đã vượt qua vòng loại 236 nội dung của 30 môn thể thao trong tổng số 329 nội dung của 32 môn thể thao trong chương trình thi đấu của Paris 2024.

1000002683.png
Đoàn thể thao Trung Quốc dự Olympic Paris 2024. Ảnh: AFP

Còn nhớ tại Olympic Tokyo 2020, các VĐV Trung Quốc hoàn toàn áp đảo ở các môn nhảy cầu, cầu lông, thể dục dụng cụ, bắn súng, bóng bàn và cử tạ. Riêng ở môn nhảy cầu, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới với việc giành 7 HCV trong số 8 bộ huy chương được trao. Thời điểm đó, một đại diện của đoàn thể thao Trung Quốc cho biết, các thành tích là kết quả của việc ứng dụng những phương pháp huấn luyện công nghệ cao như dữ liệu lớn, các trang bị cảm biến, phân tích băng hình hay công nghệ sức gió...

Tất nhiên để sánh ngang với các cường quốc phương Tây trên đấu trường Olympic, hệ thống tuyển chọn và đào tạo VĐV của Trung Quốc được đánh giá là vô cùng khắc nghiệt. Hàng chục nghìn trẻ em được đào tạo toàn thời gian tại hơn 2.000 trường thể thao, tất nhiên, do chính phủ điều hành. Để tối đa hóa mục tiêu trở thành cường quốc thể thao, Trung Quốc tập trung vào các môn được đánh giá là "mỏ vàng" tại đấu trường Olympic, bên cạnh đó là các môn không được phương Tây chú trọng đầu tư, hay bộ môn không được nhiều người tham gia phổ biến rộng rãi. Ngoài hệ thống tuyển chọn nhân tài từ lúc nhỏ, Trung Quốc còn đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhất trong việc đào tạo và bồi dưỡng VĐV.

Tin cùng chuyên mục