Olympic Paris 2024: Bắn cung Hàn Quốc tiếp tục lên ngôi?

Mới ngày đầu ra quân ở vòng loại môn bắn cung (trước lễ khai mạc) Olympic Paris 2024, thế nhưng đội tuyển Hàn Quốc đã gây tiếng vang bằng một kỷ lục thế giới mới được xác lập.

Cung thủ Lim Sihyeon phá kỷ lục thế giới. Ảnh: Reuters
Cung thủ Lim Sihyeon phá kỷ lục thế giới. Ảnh: Reuters

Nữ cung thủ người Hàn Quốc Lim Sihyeon đã trở thành VĐV đầu tiên ở Olympic Paris 2024 phá vỡ kỷ lục thế giới, với màn trình diễn vô cùng ấn tượng vòng loại cung 1 dây đơn nữ chiều 25-7 (giờ Việt Nam). Kết quả cô có tổng cộng 48/72 mũi tên bắn trúng vòng hồng tâm, thậm chí có 21 mũi tên trúng tâm điểm giữa. Màn trình diễn này đã giúp cho Sihyeon có số điểm lên đến 694, phá vỡ một lúc 2 kỷ lục. Trước đó, kỷ lục thế giới hiện do Kang Chaeyoung nắm giữ với 692 điểm, còn kỷ lục Olympic thuộc về An San có 680 điểm.

Ngoài ra, xét tổng điểm đồng đội nữ của Hàn Quốc (Lim Sihyeon, Nam Suhyeon, Jeon Hunyoung) có 2046 điểm, vượt kỷ lục cũ do đội Hàn Quốc lập tại Olympic Tokyo 2020 với 2032 điểm. Ngoài Lim Sihyeon xếp ở vị trí đầu, vị trí thứ 2 là Nam Suhyeon, cũng đến từ Hàn Quốc với 688 điểm, bỏ xa hạng ba là Yang Xiaolei của Trung Quốc (673 điểm).

Được biết, môn bắn cung Olympic có thể thức thi đấu chia làm 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu (ngày 25-7), cả 64 VĐV sẽ thi đấu để xếp hạng và không có ai bị loại ở giai đoạn này. Các cung thủ bắn tối đa 72 mũi tên (12 lượt) để tính điểm xếp hạt giống từ 1 đến 64 làm cơ sở phân chia cặp và nhánh đấu ở các vòng loại trực tiếp sau đó. Còn ở giai đoạn 2 (dự kiến ngày 30-7), các VĐV sẽ đối đầu từng cặp trong thể thức đấu loại trực tiếp.

Như vậy, chỉ mới giai đoạn đầu song bắn cung Hàn Quốc đã cho thấy sự hùng mạnh của mình trên đấu trường Thế vận hội. Giới mộ điệu lại càng thấy rõ nét hơn sự thống trị của bắn cung Hàn Quốc đặc biệt ở nội dung dành cho nữ. Các nữ cung thủ Hàn Quốc đã giành HCV cá nhân ở 9/10 kỳ Olympic gần đây, còn nội dung đồng đội, họ thậm chí giành HCV 9 lần liên tiếp kể từ năm 1988 đến nay. Thành tích này được dự đoán sẽ tiếp diễn ở Olympic Paris lần này bởi những màn thể hiện quá xuất sắc của Lim Sihyeon hay Nam Suhyeon.

"Vì sao bắn cung Hàn Quốc lại hùng mạnh đến vậy?". Theo lời lý giải của những nhà vô địch tại Olympic Tokyo 2020, đó là nhờ sự minh bạch trong việc chọn lựa đội tuyển quốc gia và cơ hội luôn dành cho những người xuất sắc nhất. Các cung thủ buộc phải vượt qua cuộc thử thách ở các vòng loại đội tuyển quốc gia thường được mô tả là "khó khăn hơn cả Olympic".

Nữ cung thủ An San từng làm dậy sóng làng thể thao thế giới với cú "hattrick vàng" tại Tokyo 2020, song lại vắng mặt ở Paris 2024 do thất bại ở vòng loại tuyển chọn tại Hàn Quốc. Điều này phần nào đã phản ánh sự phát triển hùng mạnh của bắn cung Hàn Quốc, lớp kế thừa tài năng liên tiếp xuất hiện với khả năng vượt trội hơn, mà Lim Sihyeon là minh chứng điển hình.

Tin cùng chuyên mục