Olympic Paris 2024: Những điều thú vị đang chờ đợi

Olympic Paris 2024 đã bắt đầu khởi tranh ở một số môn trước ngày khai mạc. Sau 100 năm, Olympic lại diễn ra trên nước Pháp, mang đến những điều thú vị và hấp dẫn giới mộ điệu thể thao trên toàn thế giới.

Lễ khai mạc độc đáo và khác biệt diễn ra ở sông Seine
Lễ khai mạc độc đáo và khác biệt diễn ra ở sông Seine

Linh vật Thế vận hội

Linh vật của Olympic Paris 2024 và Paralympic Paris 2024 là chiếc mũ Phrygian - biểu tượng của sự tự do trong suốt lịch sử nước Pháp và tượng trưng cho những nhân vật ngụ ngôn của nền cộng hòa Pháp. Phrygian hay “mũ tự do”, là mũ hình nón mềm, màu đỏ, có đỉnh cong xuống.

Hai linh vật đều có tên là Phryges: Olympic Phryge và Paralympic Phryge. Hai linh vật lần này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là “cách mạng.” Về mặt ngoại hình, ngoài một bên chân của chú Paralympic Phryge có dạng lưỡi dao ra, những bộ phận và chi tiết khác đều gần như giống hệt nhau. Linh vật được kết hợp bởi màu cờ đỏ, xanh, trắng của Pháp, song dưới hình dạng trông như sao biển ba cánh.

1000002655.jpg
Linh vật của Olympic và Paralympic Paris 2024

Lễ khai mạc khác biệt và độc đáo

Thay vì diễn ra trong các sân vận động như truyền thống, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ được tổ chức trên sông Seine vào lúc 19 giờ 30 ngày 26-7 (theo giờ địa phương), giúp hàng trăm nghìn khán giả cùng theo dõi. Sẽ có 160 chiếc tàu thủy, trong đó 94 chiếc chở theo gần 11.000 VĐV, diễu hành dọc theo 6km sông. Những người biểu diễn cùng các thành viên đoàn sẽ ở trên những chiếc thuyền còn lại, còn khán giả được bố trí ngồi hai bên bờ sông.

Ban tổ chức phát hành 326.000 vé xem lễ khai mạc, cho những chỗ ngồi hai bên bờ sông Seine, trong đó 104.000 vé tính phí. Tuy nhiên, những người không có vé cũng có thể quan sát các tiết mục từ những vị trí khác khi ban tổ chức đã bố trí nhiều màn hình lớn để khán giả tiện theo dõi chương trình.

Huy chương Olympic

Olympic 2024 đánh dấu tròn 100 năm kể từ lần gần nhất kỳ Thế vận hội tổ chức tại Paris. Để tôn vinh sự sự kiện này, mỗi huy chương ở giải đấu này sẽ có một mảnh sắt nguyên bản của tháp Eiffel - biểu tượng của thủ đô Pháp. Tại Olympic Paris 2024 sẽ có 5.084 huy chương được trao cho các vận động viên tham gia 329 nội dung ở 32 môn thi đấu.

Mặt trước huy chương là logo Paris 2024, còn mặt sau có hình ảnh nữ thần chiến thắng của Hy Lạp Athena Nike, đang tiến bước với một bên là thành cổ Acropolis và một bên là tháp Eiffel. Đồng xu lục giác 18gram chính là điểm nhấn của tấm huy chương, bởi nó được làm từ mảnh kim loại của tháp Eiffel.

1000002657.png
Hình ảnh mẫu huy chương Olympic Paris 2024

Sông Seine

Ngoài hoạt động lễ khai mạc, sông Seine còn là nơi thi đấu nội dung bơi marathon và bơi của ba môn phối hợp Olympic 2024. Theo đó, từ năm 1923, hoạt động bơi lội bị cấm ở sông Seine do chất lượng nước suy giảm. Trải qua nhiều thập kỷ, nước sông quá độc đối với hầu hết các loại cá. Vì vậy, khi đăng cai Olympic 2024, chính phủ Pháp đã chi khoảng 1,5 tỷ USD để biến sông thành nơi có thể bơi.

Hôm 17-7, thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã bơi trên sông Seine, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình làm sạch dòng sông này. Sau nhiều thập kỷ bị ô nhiễm, con sông nổi tiếng nay đã được xử lý sạch đến mức có thể bơi lội. Bên cạnh việc làm sạch sông, ban tổ chức còn lên kế hoạch dự phòng để đảm bảo an toàn cho các VĐV. Các cuộc thi có thể bị hoãn trong trường hợp mưa to có thể làm tăng lượng ô nhiễm nước.

Giới tính cân bằng

Số lượng VĐV nam và VĐV nữ tham dự Olympic Paris 2024 đạt mức gần như cân bằng hiếm có trong lịch sử các kỳ Thế vận hội. Ủy ban Olympic quốc tế cho biết, trong 329 nội dung tranh huy chương ở Paris có 157 nội dung dành cho nam, 152 nội dung cho nữ và 20 nội dung đôi nam nữ. Trong số 32 môn thi tranh tài, có đến 28 môn xuất hiện đủ nội dung cho cả nam và nữ, bao gồm môn thi mới là breakdance. Theo IOC, có tổng cộng 11.215 VĐV đến Paris, bao gồm cả VĐV dự bị. Trong đó có 5.712 VĐV nam và 5.503 VĐV nữ, đạt tỷ lệ 51%-49%.

Trong quá khứ, những VĐV nam luôn áp đảo số VĐV nữ tham gia các đại hội thể thao, và Olympic cũng không ngoại lệ. Đây là nỗi trăn trở của IOC suốt nhiều năm qua. Đáng chú ý, Paris 1900 cũng là lần đầu tiên những VĐV nữ được phép tranh tài ở Olympic. Ở giải đấu năm đó, 22 VĐV nữ đã tham gia giải đấu, chỉ chiếm 2,2% tổng số VĐV tham gia.

Tin cùng chuyên mục