Những con số sau trận chung kết Euro 2020

Italy đã đánh bại tuyển Anh 3-2 trong loạt sút luân lưu ngay trên sân nhà của họ là Wembley, để qua đó cũng khép lại một kỳ giải Euro 2020 khá thành công.

Thủ thành Gianluigi Donnarumma sắm vai người hùng dẫn dắt Italy đến vinh quang.
Thủ thành Gianluigi Donnarumma sắm vai người hùng dẫn dắt Italy đến vinh quang.

Azzurri đã giành chức vô địch châu Âu lần thứ 2, sau lần đầu tiên cách đây 53 năm (1968). Đó cũng là khoảng cách chờ đợi dài nhất từ trước đến nay giữa các chức vô địch - vượt qua 44 năm chờ đợi của Tây Ban Nha từ năm 1964 đến năm 2008.

Tuyển Italy đăng quang và nhận được 34 triệu EUR (40,4 triệu USD) tiền thưởng. Đây là số tiền thưởng cao nhất có thể nhận được nhờ việc Azzurri đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Đội tuyển Anh á quân sẽ nhận được 30,25 triệu EUR.

Gianluigi Donnarumma trở thành thủ môn đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tân binh của Paris SG đã chơi một mùa giải thật sự xuất sắc, bao gồm 2 pha cản phá thành công trong loạt sút luân lưu trước tuyển Anh ở chung kết.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo dù sớm chia tay giải sau trận thua 0-1 trước tuyển Bỉ ở vòng 1/8, nhưng đã giành giải Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Ronaldo có cùng số bàn thắng với tiền đạo người CH Séc, Patrik Schick nhưng siêu sao 36 tuổi nhận giải vì anh đã có hơn một pha kiến tạo.

Những con số sau trận chung kết Euro 2020 ảnh 1 Cristiano Ronaldo đã giành giải Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Ngoài việc kết thúc với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu, Ronaldo cũng thiết lập những kỷ lục khác tại giải vô địch châu Âu. Anh với lần thứ 5 dự giải trở thành người đầu tiên làm được điều này. Với việc ghi tổng cộng 14 bàn trong lịch sử tham gia giải đấu, anh cũng vượt qua kỷ lục cũ 11 bàn mà huyền thoại Michel Platini ghi được qua các kỳ Euro.

Euro 2020 là giải đấu có số bàn thắng cao nhất trong kỷ nguyên hiện đại. Pha lập công gỡ hòa 1-1 ở phút 67 của Leonardo Bonucci cho Italy trong trận chung kết là bàn thắng thứ 142 của giải đấu kéo dài 51 trận. Đó là trung bình 2,79 bàn thắng/trận. Trước đó hiệu suất ghi bàn trung bình cao nhất thuộc về Euro 2000 (giải đấu khi đó chỉ có 31 trận), với 2,74 bàn/trận.

Ở 1 phút 57 giây, bàn mở tỷ số của Luke Shaw (bàn thắng đầu tiên của anh ấy cho đội tuyển Anh) là bàn thắng nhanh nhất từng được ghi trong trận chung kết Giải vô địch châu Âu. Đây đồng thời cũng là bàn thắng nhanh nhất của Anh từng ghi tại một giài đấu lớn, và là bàn thua sớm nhất của Italy từng nhận ở một giải đấu.

Euro 2020 kết thúc với tổng cộng 11 bàn phản lưới nhà, đồng nghĩa với việc nó đã vượt qua tổng số bàn phản lưới nhà tại các giải vô địch châu Âu khác cộng lại, chỉ 9 bàn phản lưới nhà trong 15 giải đấu trước đó.

Tin cùng chuyên mục