Nguyễn Văn Lai và Phạm Thị Huệ dễ dàng đoạt HCV tại Singapore

Nhà vô địch SEA Games 29 Nguyễn Văn Lai đã dễ dàng đánh bại các đối thủ tham dự chung kết cự ly 5.000m nam diễn ra sáng nay 12-4 để đoạt HCV tại Giải điền kinh Singapore mở rộng năm 2018. Trong khi đó, Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ cũng chia nhau 2 tấm HCV và HCB cự ly 5.000m nữ…

Nguyễn Văn Lai (dẫn đầu) dễ dàng đoạt HCV cự ly 5.000m tại Singapore.
Nguyễn Văn Lai (dẫn đầu) dễ dàng đoạt HCV cự ly 5.000m tại Singapore.

Sau ngày ra quân 11-4 khá thành công (Lê Trung Đức đoạt HCV 3.000m vượt chướng ngại vật nam và Nguyễn Thị Oanh lấy HCV 3.000m vượt chướng ngại vật nữ), sáng 12-4, nhà vô địch SEA Games 29 Nguyễn Văn Lai bước vào thi đấu chung kết cự ly 5.000m nam đầy tự tin. Cũng đụng độ các đối thủ khó chịu đến từ Myanmar, Indonesia và Singapore, nhưng Văn Lai vẫn thể hiện được đẳng cấp vượt trội của mình khi chiếm ưu thế hoàn toàn trên đường đua.

Mặc dù chạm vạch đích với thành tích chưa bằng thời điểm đoạt HCV tại SEA Games 29 hồi năm ngoái (thời gian 14 phút 55 giây 15), tuy nhiên thông số 15 phút 20 giây 29 cũng đủ giúp anh giành HCV trên đất Singapore. Về sau VĐV của Việt Nam là Soundararajah (Singapore) và Naing San (Myanmar).

VĐV Phạm Thị Huệ chiến thắng ở chung kết cự ly 5.000 nữ.
Trong khi đó, 2 VĐV Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ đã phân phối sức và thực hiện chiến thuật phối hợp xuất sắc nên cũng dễ dàng giành mang về chiến thắng cho điền kinh Việt Nam ở chung kết cự ly 5.000m nữ. Huệ đoạt HCV với thông số thời gian 17 phút 33 giây 67, còn Hồng Lệ được trao HCB nhờ thành tích 17 phút 39 giây 84. VĐV Toh Ting Xuan (Singapore) giành HCĐ với thời gian 18 phút 11 giây 83.

Như vậy, Đội tuyển điền kinh Việt Nam sau 2 ngày thi đấu đã giành được tổng cộng 4 tấm HCV. Tiếp tục thể hiện trình độ vượt trội so với các VĐV trong khu vực Đông Nam Á kể từ sau khi giành ngôi vị nhất toàn đoàn ở SEA Games 29 diễn ra hồi năm ngoái ở Malaysia.

Tin cùng chuyên mục