Nguyễn Văn Lai lần đầu vô địch nội dung marathon 42km

Đường chạy tại TT-Huế đã chứng kiến nhà cựu vô địch SEA Games và đội điền kinh Quân đội Nguyễn Văn Lai có vị trí số một lần đầu tiên sự nghiệp khi chuyển sang thi đấu chạy marathon.
Nguyễn Văn Lai đã vô địch nội dung marathon nam tại TT-Huế trong ngày 16-4. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN
Nguyễn Văn Lai đã vô địch nội dung marathon nam tại TT-Huế trong ngày 16-4. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Nguyễn Văn Lai là một trong những gương mặt VĐV điền kinh chuyên nghiệp được chú ý nhất tại giải marathon Huế 2023 đã tranh tài trong ngày 16-4.

Tính về giải đấu, đây mới là lần thứ hai, Nguyễn Văn Lai dự cự ly marathon – 42km ở giải có tính cạnh tranh chính thức. Trước đó, cuối tháng 3 vừa qua, Nguyễn Văn Lai đã dự giải marathon Tiền Phong 2023 ở Lai Châu nhưng chưa giành được vị trí quán quân. Trong sáng sớm ngày 16-4, khi chạy qua các cung đường trong thành phố Huế, chân chạy của điền kinh Quân đội đã về nhất cự ly marathon dành cho nam với kết quả 2 giờ 31 phút 29 giây giành ngôi vô địch. Lần đầu tiên khi chuyển sang thi đấu cự ly dài hơi này, Nguyễn Văn Lai đã có vị trí số một như chờ đợi. Năm nay, Nguyễn Văn Lai không dự SEA Games 31 do đã không tham gia đường chạy 5.000m và 10.000m.

Về sau Nguyễn Văn Lai trong nội dung này là cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Tuấn (2 giờ 36 phút 35 giây) và hạng ba là VĐV Triệu Tiến Luyện 2 giờ 37 phút 54 giây.

Đối với marathon nữ ở giải marathon Huế 2023, nhà vô địch là một cựu tuyển thủ quốc gia khác – Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi). Cô đã về nhất với thành tích 3 giờ 05 phút 25 giây. Về sau Phạm Thị Bình lần lượt là Nguyễn Thị Minh Hiền và Tạ Minh Nghĩa.

Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Bình đã thi đấu và về nhất marathon nữ. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Bình đã thi đấu và về nhất marathon nữ. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Đường chạy 21km của giải đấu cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh khá quyết liệt khi có nhiều gương mặt điền kinh chuyên nghiệp tham dự. Về nhất 21km nữ là VĐV Đoàn Thu Hằng của điền kinh Quảng Ninh. Nữ VĐV này giành kết quả với thành tích 1 giờ 25 phút 56 giây. Về sau cô lần lượt là Lê Thị Lam, Nguyễn Thị Thành, Lê Thị Kha Ly. Tại nội dung 21km nam, Lý Nhân Tín đã vô địch sau khi hoàn tất cuộc đua với thông số 1 giờ 13 phút 20 giây trong khi các gương mặt về sau lần lượt là Sầm Văn Đời và Trương Hồng Hữu. VĐV trẻ Đào Minh Chí của điền kinh Quân đội có tham dự nội dung này và hạng 6.

Năm nay, giải marathon Huế 2023 thu hút khoảng 10.500 VĐV chuyên và không chuyên góp mặt tham dự các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km dành cho nam và nữ. Trước đó, giải cũng đã tổ chức chương trình chạy cho các gương mặt nhí.

Tin cùng chuyên mục