Nguyễn Hoài Văn có bằng thạc sĩ trước khi dự SEA Games 32

Nam tuyển thủ điền kinh của nội dung ném lao Nguyễn Hoài Văn đã hoàn thành tấm bằng học vị thạc sĩ ngay trước thềm SEA Games 32.
Nguyễn Hoài Văn đã nhận tấm bằng thạc sĩ trước khi dự SEA Games 32. Ảnh: HOÀI VĂN
Nguyễn Hoài Văn đã nhận tấm bằng thạc sĩ trước khi dự SEA Games 32. Ảnh: HOÀI VĂN

Ngày 23-3 vừa qua, Nguyễn Hoài Văn đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và nhận tấm bằng thạc sĩ tại Đại học TDTT TPHCM.

Nam tuyển thủ chia sẻ “tôi đã hoàn thành khóa học và bảo vệ được tấm bằng thạc sĩ về huấn luyện đối với chuyên môn ném lao. Đây là điều rất hạnh phúc đối với tôi. Việc học luôn là không ngừng và tôi rất cám ơn những sự hướng dẫn của các thầy cô trong quá trình tôi học tập”.

Hoài Văn đang thuộc quản lý của thể thao Long An và cũng là tuyển thủ thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam ở tổ ném lao. Năm 2023, Hoài Văn tiếp tục được tập trung tại Trung tâm HLTTQG TPHCM nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32.

Năm ngoái tại SEA Games 31, Hoài Văn là một trong những gương mặt làm nên bất ngờ cho điền kinh Việt Nam khi giành chiến thắng, đoạt HCV, với kết quả 70m87. Tuy nhiên, sau đó nam tuyển thủ đã gặp chấn thương và phải thực hiện phẫu thuật mổ phần đầu gối. Trở lại sau giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục, Hoài Văn đã dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và giành được HCB.

Điền kinh Việt Nam vẫn chờ đợi Hoài Văn sẽ đạt kết quả tốt nhất tại SEA Games 32 tới đây. Tuy nhiên, các đối thủ của Indonesia, Philippines, Thái Lan cũng có sự chuẩn bị quan trọng ở nội dung ném lao nam nên nam tuyển thủ của chúng ta đang rất thận trọng. Theo đăng kí danh sách sơ bộ của đội điền kinh Việt Nam dự SEA Games 32, Nguyễn Hoài Văn là một trong các tuyển thủ có tên dự kiến sẽ tới Campuchia thi đấu.

Tin cùng chuyên mục