Nadal lại rút lui, lần này là ở Brisbane

Tình trạng thể lực của “Đương kim Nhà vua ATP” Rafael Nadal đang tiếp tục khiến cho giới mộ điệu quan tâm và lo lắng. Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha mới vừa quyết định rút lui khỏi giải đấu khai mùa năm 2018 – Brisbane International, chỉ 1 tuần sau khi đưa ra quyết định không bảo vệ ngôi vô địch ở giải đấu giao hữu – biểu diễn tại Abu Dhabi…

Rafael Nadal ở ATP World Tour Finals
Rafael Nadal ở ATP World Tour Finals
Nadal vẫn chưa hoàn toàn lành lặn chấn thương đầu gối, ca chấn thương mà anh dính ở Paris Masters (anh đã phải rút lui trước trận đấu tứ kết với Filip Krajinovic). Dư chấn của ca chấn thương này chính là việc… Nadal buộc phải rút lui khỏi ATP World Tour Finals – giải đấu dành cho “Bát đại cao thủ” ở London, chỉ sau một trận đấu (thua David Goffin sau 3 ván đấu). 
Tính đến diễn biến mới nhất, Nadal đã phải rút lui khỏi 4 giải đấu liên tục, điều này khiến những người yêu mến anh “không lo lắng không xong”! Tuy nhiên, cũng theo Nadal, việc anh rút lui khỏi Brisbane International lại chính là khâu chuẩn bị “bản lề” để anh có thể tích lũy thể lực đầy đủ cho Australian Open 2018 tại Melbourne Park.
“Tôi rất lấy làm tiếc khi không thể đến Brisbane trong mùa giải năm nay. Ý định của tôi vẫn là thi đấu ở đây, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng sau một mùa giải quá dài và sự chuẩn bị khá muộn màng cho mùa giải năm mới. Tôi từng có những khoảng thời gian rất tuyệt vời ở Brisbane, đó cũng là thời điểm khởi đầu mùa giải tuyệt vời mà tôi từng kinh qua ở Australia. Tôi sẽ gặp gỡ các CĐV Australia tuyệt vời của tôi khi tôi hạ cánh xuống Melbourne vào ngày 4-1 năm sau. Tôi sẽ bắt đầu cho sự chuẩn bị của tôi ở Australian Open từ đó”, Nadal tâm sự trên Facebook.

Tin cùng chuyên mục