Một nhà báo qua đời khi tác nghiệp trận Argentina và Hà Lan

Nhà báo Grant Wahl, một trong những cây bút thể thao nổi tiếng của Mỹ đã qua đời rạng sáng 10-12 (giờ địa phương), khi đang tác nghiệp trận tứ kết World Cup 2022 giữa Hà Lan và Argentina trên sân Lusail (Qatar).

Nhà báo Grant Wahl qua đời khi đang tác nghiệp trận Hà Lan và Argentina
Nhà báo Grant Wahl qua đời khi đang tác nghiệp trận Hà Lan và Argentina

Thông tin đã được gia đình của nhà báo Grant Wahl, Liên đoàn Bóng đá Mỹ và truyền thông ở xứ Cờ hoa xác nhận.

Thông báo được Liên đoàn Bóng đá Mỹ phát đi: “Grant Wahl luôn mang đến những câu chuyện sâu sắc và thú vị về bóng đá Mỹ cũng như các nhân vật chính của môn thể thao này. Niềm tin của Grant về sức mạnh của bóng đá trong việc thúc đẩy nhân quyền đã và sẽ vẫn là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Grant đã biến bóng đá thành công việc cả đời của ông ấy. Chúng tôi rất đau buồn về Grant và những bài viết xuất sắc của ông ấy đã không còn ở bên chúng tôi nữa”.

Tiến sĩ Celine Gounde - vợ của nhà báo Grant Wahl bị sốc khi hay tin chồng qua đời. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của “gia đình bóng đá” cùng những người bạn đã liên hệ hỏi thăm, động viên và chia buồn với gia đình.

Theo Hãng thông tấn AP, trong thời gian bù giờ của trận Hà Lan và Argentina, nhà báo Grant Wahl đã ngã ngửa trên ghế của mình ở khu vực báo chí. Các phóng viên xung quanh sân Lusil đã kêu gọi hỗ trợ. Các nhân viên y tế đã phản ứng rất nhanh, nhưng đáng tiếc chẳng thể cứu vãn được tình hình.

Nhật báo The New York Times dẫn lời Tim Scanlan - người đại diện của Grant Wahl nói:“Thân chủ đã ngủ không ngon, và tôi đã hỏi liệu ông ấy có thử dùng melatonin hay bất cứ thứ gì tương tự không? Ông ấy nói chỉ muốn thư giãn một chút thôi”.

Một nhà báo qua đời khi tác nghiệp trận Argentina và Hà Lan ảnh 1 Nhà báo Grant Wahl mặc áo cầu vồng ở World Cup 2022 để ủng hộ cộng đồng LGBT
Giải đấu trên đất Qatar là kỳ World Cup lần thứ 8 mà nhà báo Grant Wahl tác nghiệp. Hôm 5-12, thông qua website cá nhân, cây bút chia sẻ bản thân đã đến kiểm tra sức khỏe ở một phòng khám y tế Qatar. “Cơ thể tôi cuối cùng đã gục ngã. Ba tuần ngủ ít, căng thẳng cao độ và làm việc nhiều có thể gây ra điều đó cho bạn. Cảm lạnh trong 10 ngày qua đã trở nên nghiêm trọng hơn vào đêm diễn ra trận đấu giữa Mỹ và Hà Lan, và tôi có thể cảm thấy ngực trên của mình chịu một áp lực và khó chịu ở một mức độ mới”, nội dung có đoạn.

Nhà báo viết đã xét nghiệm âm tính với COVID-19 và tìm cách điều trị các triệu chứng khiến sức khỏe của mình yếu đi. Ông được chẩn đoán bị viêm phế quản, được điều trị bằng một đợt thuốc kháng sinh và một ít siro ho loại nặng, trước khi cơ thể cảm thấy khá hơn chỉ vài giờ sau đó. Vào hôm 7-12, nhà báo Grant Wahl đã tổ chức sinh nhật lần thứ 49 của mình.

Nhà báo Grant Wahl từng là thành viên thuộc hội đồng bầu chọn các giải thưởng thường niên của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Cách đây ít hôm, ông đã chia sẻ mình nằm trong số 82 nhà báo được FIFA và Hiệp hội báo chí thể thao quốc tế AIPS vinh danh vì đã tham dự 8 kỳ World Cup trở lên. Grant Wahl tốt nghiệp Princeton vào năm 1996 và làm việc cho Sports Illustrated từ năm 1996 đến năm 2021, chủ yếu được biết đến nhờ những bài viết về bóng đá và bóng rổ đại học. Sau đó, ông đã ra mắt trang web của riêng mình. Wahl cũng từng làm việc cho Fox Sports từ 2012-19, bên cạnh đài CBS.

Trong thời gian tác nghiệp ở World Cup 2022, nhà báo Grant Wahl từng bị lực lượng an ninh tạm giam giữ 25 phút khi mặc áo cầu vồng đến sân Ahmad Bin Ali ở trận Mỹ - Xứ Wales để ủng hộ cộng đồng LGBT. Vốn ở Qatar, quan hệ đồng giới là bất hợp pháp. Sau đó, nhà báo được một chỉ huy an ninh thả ra và ông cho biết FIFA đã xin lỗi mình.

Tin cùng chuyên mục