Muốn thành công tại World Cup, hãy dùng HLV nội!

Thành công trong các giải đấu lớn thường gắn liền với những HLV "cây nhà lá vườn". World Cup 2022 không ngoại lệ khi ngay từ tứ kết đã sạch bóng các nhà cầm quân ngoại quốc.
Didier Deschamps là minh chứng thành công của các HLV nội tại World Cup
Didier Deschamps là minh chứng thành công của các HLV nội tại World Cup

Một thống kê cho thấy, tỷ lệ sử dụng các HLV nước ngoài ngày càng giảm trong ba kỳ World Cup trở lại đây, tính cả năm 2022 tại Qatar.

Tỷ lệ hiện diện và thành tích cao nhất của HLV ngoại tại các kỳ World Cup

Tỷ lệ hiện diện và thành tích cao nhất của HLV ngoại tại các kỳ World Cup

Chỉ có 28% đại diện sử dụng "thầy ngoại". Đáng chú ý, gần như toàn bộ đội bóng đều bật bãi ngay từ vòng bảng, ngoại trừ Hàn Quốc của HLV Paulo Bento. Tuy nhiên, Son Heung-min cùng các đồng đội cũng về nhà ngay sau vòng 1/8.

Paulo Bento cùng tuyển Hàn Quốc dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2022

Paulo Bento cùng tuyển Hàn Quốc dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2022

Thực tế này không quá bất ngờ. Từ trước đến nay, chung kết là cái đích xa nhất của các HLV ngoại tại World Cup chứ chưa từng có ai vô địch. Tại World Cup 2018, HLV Roberto Martinez dẫn dắt tuyển Bỉ giành hạng ba chung cuộc là thành tích tốt nhất kể từ thiên niên kỷ mới của các "thầy ngoại".

HLV Roberto Martinez là "thầy ngoại" có thành tích cao nhất tại World Cup kể từ thế kỷ 21

HLV Roberto Martinez là "thầy ngoại" có thành tích cao nhất tại World Cup kể từ thế kỷ 21

Việc HLV ngoại ít thành công tại World Cup được cựu HLV Luiz Felipe Scolari giải thích với ESPN: "Những đội bóng lớn sẽ ưu tiên HLV nội nhằm hướng đến một nội bộ ôn hòa. Trong giai đoạn ngắn, chuyên môn nhiều khi không quan trọng bằng cách gắn kết những cái tôi lớn. Didier Deschamps rất giỏi việc này!"

HLV Scolari vô địch World Cup 2002 cùng tuyển Brazil

HLV Scolari vô địch World Cup 2002 cùng tuyển Brazil

Nhà vô địch World Cup 2002 cho biết thêm: "Với các đội bóng 'nhỏ' hơn, họ sẽ ưu tiên HLV ngoại vì chuyên môn. Tuy nhiên một điều tất yếu, việc góp mặt tại World Cup với họ đã là thành công. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, ngày càng có nhiều cựu danh thủ cầm sa bàn thành công sau khi chơi bóng đỉnh cao. Walid Regragui, Lionel Scaloni, Aliou Cisse là minh chứng. Xu hướng này cũng sẽ không thay đổi bởi bóng đá đã toàn cầu hóa."

HLV Arsene Wenger đồng quan điểm. Cựu thuyền trưởng lừng danh CLB Arsenal từng nói: "Trong tương lai, khi các giáo trình bóng đá được tiếp cận rộng rãi, trình độ giữa các HLV sẽ được thu hẹp. Điều này được thể hiện ở những giải đấu tập trung như World Cup hay EURO. Danh tiếng của HLV không còn là bảo chứng thành công mà phải là một người 'phù hợp nhất' với các đội bóng."

Tin cùng chuyên mục