Los Cabos Open: Daniil Medvedev lọt vào chung kết, sẽ tiếp tục giữ ngôi số 1

Tay vợt trẻ người Nga - Daniil Medvedev - sẽ giữ chắc ngôi số 1 thế giới ít nhất cho đến khi US Open 2022 kết thúc. Với chiến thắng mới nhất có điểm số là 7-6 (7-0) và 6-1, trước Mimomir Kecmanovic (Serbia, hạng 38 thế giới), Medvedev đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải Los Cabos Open (hay còn gọi là Abierto de Tenis Mifel) và đảm bảo có đủ điểm số để tạm thời không nghĩ đến Cuộc chiến giành “Ngôi vị Nhà Vua ATP”.

Daniil Medvedev
Daniil Medvedev

Tay vợt quê Belgrade nhập cuộc tốt hơn, sớm vượt lên dẫn trước 4-1 trong ván đấu mở màn. Tuy vậy, với bản lĩnh của một tay vợt lớn “thực thụ”, Medvedev đòi lại break-point, rút ngắn điểm số xuống còn 3-4 trước khi cân bằng điểm số 4-4. Hai tay vợt đều chơi giằng co trong số 4 game đấu còn lại. Ván đấu buộc phải bước vào loạt đánh tie-break. Ở đây, Medvedev chiếm ưu thế từ đầu dẫn thắng lên 3-0, sau đó thắng 7-0, khi mà đối thủ 22 tuổi đánh mất cả 3 điểm số khi cầm giao bóng.

Thừa thắng, Medvedev chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn trong ván đấu 2 (kết thúc trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nghĩa là, cả trận đấu bán kết đầu tiên của Los Cabos Open kéo dài chưa đến 1 tiếng rưỡi). Anh sớm thắng break-point tạo ra khoảng cách 3-0. Kecmanovic cố rút ngắn điểm số ván xuống còn 1-3. Nhưng đó là nỗ lực vùng vẫy cuối cùng của tay vợt Serbia. Sau đó, Medvedev thắng tuyệt đối 3 game đấu cuối cùng. Anh thắng ngay cơ hội match-point đầu tiên của trận đấu.

“Một trận đấu rất là khó khăn”, Medvedev khiêm tốn trả lời phỏng vấn ngay khi vừa kết thúc “giao tranh” trên sân, “Đối thủ của tôi, cậu ấy đã chơi tuyệt vời ngay từ đầu trận đấu và cả ván đấu đầu tiên diễn ra với những pha bóng ở đẳng cấp vô cùng ấn tượng. Vì thế, có rất nhiều điểm số tranh đoạt rất khó khăn, có rất nhiều điểm số mà tôi có cảm giác giống như là tôi đã phải tiệm cận đến mức giới hạn cuối cùng. Loạt đánh tie-break cũng rất là tuyệt vời nữa!”.

Sau khi hoàn thành một pha ngoạn mục, Medvedev ra dấu hiệu đám đông khán giả - CĐV người Mexico (những người rất cuồng nhiệt khi xem quần vợt, cuồng nhiệt không kém gì khi xem bóng đá, và không như những người Mỹ, họ không hề có gì ác cảm với một tay vợt Nga như Medvedev) thể hiện động thái ủng hộ. Medvedev có nói về chuyện này với nụ cười: “Tôi không phải kiểu người yêu cầu đám đông khán đài cổ vũ. Tôi chỉ thắng một điểm số tuyệt vời, vì vậy, tôi đã nghĩ là: “Cái này hay mà hãy cố bơm cảm xúc lên một chút”.

Đối thủ của Medvedev trong trận chung kết giải đấu đẳng cấp ATP 250 tại Mexico sẽ là tay vợt người Anh - Cameron Norrie (hạng 12 thế giới), vừa thắng Felix Auger-Aliassime của Canada trong trận bán kết 2 với điểm số kịch tính 6-4, 3-6 và 6-3. Trong quá khứ, Medvedev từng đấu với Norrie 1 lần, và giành chiến thắng. Đó là kết quả áp đảo 6-3, 6-1, nhưng là chuyện 3 năm trước, tại vòng 32 của giải Shanghai Masters, trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Lần này “đại chiến Nga - Anh” sẽ khác?

Tin cùng chuyên mục