Lịch thi đấu vòng tứ kết Copa America: Vì sao Colombia hào hứng khi gặp Chilê (Mới cập nhật)

Thật sốc khi một đội bóng nào đó vui mừng với việc đối mặt đương kim vô địch ở vòng knock-out, nhưng đó là sự thật với Colombia và Chilê ở Copa America. Hôm qua, tiền vệ Mateus Uribe của Colombia tiết lộ là anh rất vui khi gặp Chilê ở tứ kết bởi lối chơi của La Roja thực sự là điều làm Los Cafeteros hứng thú.
Tiền vệ Mateus Uribe của Colombia
Tiền vệ Mateus Uribe của Colombia

Colombia đã vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng để đứng đầu bảng B nhưng họ sẽ đối đầu với đối thủ gai góc nhất trong số các đội vào tứ kết – Chilê, đội đứng thứ hai ở bảng C sau khi thua trận cuối vòng bảng với Uruguay (0-1).

Tiền vệ Mateus Uribe nghĩ rằng lối chơi của nhà vô địch Chilê phù hợo với đội của anh. "Trong 2 đối thủ mà chúng tôi có thể gặp, cá nhân tôi thì gặp Chile tốt hơn, bởi vì họ là đội chuyền bóng rất tốt, và ưa thích giữ bóng trên mặt sân”.

Lịch thi đấu vòng tứ kết Copa America: Vì sao Colombia hào hứng khi gặp Chilê (Mới cập nhật) ảnh 1
Lịch thi đấu vòng tứ kết Copa America: Vì sao Colombia hào hứng khi gặp Chilê (Mới cập nhật) ảnh 2
Lịch thi đấu vòng tứ kết Copa America: Vì sao Colombia hào hứng khi gặp Chilê (Mới cập nhật) ảnh 3
"Nhưng họ cũng để lại những khoảng trống, họ cũng để bạn chơi bóng và chúng tôi cũng chuyền bóng phối hợp rất tốt. Chúng tôi chơi thứ bóng đá rất trực tiếp và nó giúp chúng tôi hóa giải lối chơi của đối thủ".

Tuy nhiên, anh cũng cảnh báo rằng kết quả toàn thắng ở vòng bảng "không biến Colombia thành một đội hoàn hảo. Chúng tôi phải đảm bảo rằng các đội khác không thể đoạt bóng khỏi chúng tôi, Colombia  cần phải trực tiếp và dứt khoát hơn trong tấn công".

Chile có thể là "nhà vô địch, nhưng chúng tôi không thua kém", trung vệ Tottenham Davinson Sanchez quả quyết như vậy khi anh chuẩn bị đá chính trận tứ kết bên cạnh Yerry Mina ở trung tâm hàng phòng ngự. "Mọi người đều biết chất lượng cầu thủ chúng tôi có trong tấn công, bất cứ lúc nào James Rodriguez cũng có thể làm tổn thương đối thủ”.

HLV người Bồ Đào Nha của Colombia, Carlos Queiroz tỏ ra bối rối về sự phong phú của tuyến tấn công. Ông có thể sẽ đặt Juan Cuadrado và Roger Martinez ở hai cánh, với James Rodriguez chơi phía sau Radamel Falcao hoặc Duvan Zapata trong vai trò tiền đạo trung tâm tại sân Corinthians Arena của Sao Paulo.

Lịch sử đang chống lại Colombia, khi mà họ chưa từng đánh bại được Chilê trong 3 lần chạm trán ở vòng knock-out. Và tiền đạo kỳ cựu người Chile Jose Pedro Fuenzalida tin rằng các nhà vô địch có loại cầu thủ luôn thể hiện bản năng sát thủ trong những trận cầu quan trọng nhất như Alexis Sanchez của Manchester United, Arturo Vidal của Barcelona và Eduardo Vargas, cầu thủ ghi bàn tích cực hàng đầu trong lịch sử Copa. "Chúng tôi rất mạnh về mặt tinh thần với những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu ở cấp độ thế giới, những người luôn thể hiện điều đó trong những dịp như vầy".

Tin cùng chuyên mục