Lại xảy ra tranh cãi trong sự chuẩn bị của tuyển thủ quần vợt dự SEA Games 32

Các tay vợt của đội tuyển quần vợt Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games 32 và xảy ra tranh cãi ở việc nên hay không nên để tuyển thủ thi đấu một giải cọ xát vào lúc này.
Tay vợt Lý Hoàng Nam đang chuẩn bị chuyên môn cho bản thân hướng tới SEA Games 32 và rất được kỳ vọng đạt được kết quả tốt nhất tại Campuchia. Ảnh: NHẬT ANH
Tay vợt Lý Hoàng Nam đang chuẩn bị chuyên môn cho bản thân hướng tới SEA Games 32 và rất được kỳ vọng đạt được kết quả tốt nhất tại Campuchia. Ảnh: NHẬT ANH

VĐV của các đơn vị trong cả nước vừa kết thúc giải quần vợt vô địch đồng đội toàn quốc 2023 ở Đắk Lắk ngày 21-4, trong đó có tuyển thủ đội tuyển quần vợt Việt Nam dự giải (chỉ vắng mặt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang).

Ngay sau giải này, một số tay vợt, trong đó có tuyển thủ đội tuyển đã được ban huấn luyện đội tuyển quần vợt Việt Nam đề xuất thi đấu một giải cọ xát tổ chức tại sân quần vợt Lan Anh (TPHCM) (dự kiến từ ngày 22 tới 24-4) với mục đích tăng cường thêm chuyên môn cho các VĐV. Tuy nhiên, Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã có văn bản ngày 20-4 để khẳng định không đồng ý cho phép các tay vợt của đội tuyển quốc gia dự giải này. Văn bản ghi rõ “căn cứ tình hình thực tế cho thấy các VĐV thi đấu giải vô địch đồng đội toàn quốc 2023 từ ngày 17-4 tới 21-4 ở Đắk Lắk cần được hồi phục và tích lũy thể lực cũng như đảm bảo phòng tránh xảy ra chấn thương cho các VĐV. Hơn nữa nhằm chuẩn bị thể lực, tâm lý tốt nhất cho VĐV yên tâm thi đấu SEA Games 32 nên việc tham gia thi đấu giải phong trào tại thời điểm này là không thích hợp nên Liên đoàn quần vợt Việt Nam không đồng ý với đề xuất của ban huấn luyện”.

Ngay sau khi Liên đoàn quần vợt Việt Nam ra văn bản trên, nhiều ý kiến của các tay vợt thuộc đội tuyển quần vợt Việt Nam được đưa ra trên mạng xã hội. Tay vợt Lý Hoàng Nam khẳng định việc thi đấu là phù hợp để cọ xát và tuyển thủ này có đoạn nêu ý kiến “...đây là kế hoạch của ban huấn luyện đã lên từ lâu để đội tuyển cọ xát với nhau vì muốn thay đổi không khí tập luyện cũng như sự hưng phấn khi thi đấu. Nếu không tổ chức giải thì chừng nào Liên đoàn quần vợt Việt Nam tổ chức? Hơn nữa, giải này có tay vợt số một Campuchia là Kenny Bun dự nên không hề là phong trào bình thường...”.

Trao đổi về điều này, phụ trách bộ môn quần vợt (Tổng cục TDTT) – ông Nguyễn Kim Cương cho biết đã nắm được tình hình và thông tin từ Liên đoàn quần vợt Việt Nam về giải mà các tuyển thủ dự kiến thi đấu. Ông Cương cho biết “công tác quản lý VĐV của đội quần vợt hiện đang thuộc Trung tâm HLTTQG TPHCM. Chúng tôi cũng sẽ có báo cáo tới cấp quản lý cao hơn ở Tổng cục TDTT. Về chuyên môn, ban huấn luyện sẽ phải đảm bảo tốt nhất cho các tuyển thủ...”.

Theo dự kiến, giải diễn ra ở sân quần vợt Lan Anh (TPHCM) thi đấu nội dung đôi và có sự phân cặp, bốc thăm vào bảng đấu gồm bảng A: Trịnh Linh Giang/Phạm Minh Tuấn, Kenny Bun/Nguyễn Văn Phương, Giang Thanh/Vũ Hà Minh Đức. Bảng B: Lý Hoàng Nam/Nguyễn Đắc Tiến, Lê Quốc Khánh/Hoàng Thành Trung, Từ Lê Khánh Duy/Tất Thái Nguyên.

Đội quần vợt Việt Nam đăng ký chính thức các tuyển thủ dự SEA Games 32 gồm Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Đắc Tiến, Trịnh Linh Giang, Phan Diễm Quỳnh, Savanna Lý Nguyễn, Sĩ Bộ Ngọc và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi. Ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia gồm HLV Trần Quốc Phong, Trương Quốc Bảo và chuyên gia Ivan Miranda David Chang (Peru).

Dựa vào lịch chuẩn bị chuyên môn và lịch thi đấu SEA Games 32, ngày 4-5, đội tuyển quần vợt Việt Nam di chuyển tới Campuchia thi đấu Đại hội.

Các tay vợt nữ của Quân đội 1 đã có ngôi vô địch ở Đắk Lắk. Ảnh: VTF

Các tay vợt nữ của Quân đội 1 đã có ngôi vô địch ở Đắk Lắk. Ảnh: VTF

Kết thúc giải quần vợt vô địch đồng đội toàn quốc 2023, đội nam TPHCM 1 (Nguyễn Thanh Bình – đội trưởng, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Quang Vinh, Trương Vinh Hiển, Nguyễn Minh Phát) đã chiến thắng đội Quân đội 1 để đoạt ngôi vô địch trong khi đồng hạng ba là đội Hoài Ân-Thành Công 1 và TPHCM 2. Về nữ, đội Quân đội 1 (Trần Hoàng Anh Khoa – đội trưởng, Savanna Lý Nguyễn, Sĩ Bội Ngọc, Liên Ngô Chung Thiên Lam, Nguyễn Thị Bé Xuyên) thắng Bình Dương đoạt ngôi vô địch, còn đồng hạng ba là Hà Nội 1 và TPHCM 1.

Tin cùng chuyên mục