HLV Southgate cảnh báo sức mạnh tinh thần của Đan Mạch

Nhà cầm quân tuyển Anh, Gareth Southgate không cho rằng gặp Đan Mạch ở bán kết là điều dễ dàng, cảnh báo đối thủ đang “cưỡi trên một làn sóng cảm xúc” từ sự cố với Christian Eriksen và sẽ là một “thế lực mạnh mẽ” tại Wembley vào thứ tư.

HLV Gareth Southgate rất tự tin vào tài năng và bản lĩnh của Tam sư hiện tại.
HLV Gareth Southgate rất tự tin vào tài năng và bản lĩnh của Tam sư hiện tại.

Eriksen ngã quỵ sau khi ngừng tim ngay trước giờ nghỉ giải lao trong trận khai màn Euro 2020 của Đan Mạch với Phần Lan, trước khi ngôi sao cũ 29 tuổi của Tottenham dần hồi phục và có thể trở lại với cuộc sống đời thường như lúc này. Đan Mạch đã thua trận đó, họ thua tiếp tuyển Bỉ nhưng sau đó đã làm nên lịch sử khi đánh bại Nga 4-1 ở lượt trận cuối, qua đó trở thành đội đầu tiên đi tiếp sau khi thua cả 2 trận đầu tiên vòng bảng. Bất ngờ tiếp nối, Đan Mạch đánh bại Xứ Wales và CH Séc trong 2 trận knock-out và đối mặt với đội tuyển Anh ở bán kết.

HLV Southgate đánh giá: “Đây là khoảnh khắc mang bóng đá về nhà cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã đoàn kết và chiến đấu để có được thành công như hiện tại. Nhưng tôi cũng có thể cảm nhận điều tương tự đang làm nên đội Đan Mạch hiện tại. Những gì Đan Mạch đã trải qua ngày hôm đó, trong biến cố của Christian - cách đội trưởng của họ xử lý tình huống và cách cả đội đoàn kết bên nhau - và điều đó đã thật sự kết nối với những người ủng hộ họ, điều đó mang đầy tính ảnh hưởng. Đan Mạch đang cưỡi trên một làn sóng cảm xúc và có một thế lực mạnh mẽ đang đến với Wembley”.

HLV Southgate cảnh báo sức mạnh tinh thần của Đan Mạch ảnh 1 Tuyển Anh đang thật sự là một tập thể gắn kết và khát khao.

Tuyển Anh chưa từng lọt vào trận chung kết của một kỳ giải lớn kể từ khi đăng quang World Cup 1966, nhưng sau khi loại bỏ đối thủ truyền kiếp tuyển Đức với chiến thắng 2-0 thuyết phục, sau đó giành chiến thắng 4-0 trước Ukraine ở tứ kết, thì đó cũng là lúc Tam sư có thể đã gạt bỏ những mối lo truyền thống của mình ở vòng loại trực tiếp. HLV Southgate tự tin: “Chúng tôi đã loại bỏ rất nhiều rào cản lớn, cả về tâm lý lẫn đối thủ, nên tôi cảm thấy tập thể này đang tràn đầy tự tin và xem đây chỉ là thử thách tiếp theo”.

“Chúng tôi vào bán kết World Cup 2018 ở Nga, và dù có thất vọng vì thua trận nhưng có cảm giác chúng tôi đã đi được một chặng đường dài. Nhưng hiện tại, khi chúng tôi đã tái lập thành tích tương tự, thì chúng tôi sẽ không cảm thấy hoàn toàn hài lòng nếu đây là trận đấu cuối. Tập thể này đang khao khát đạt được những điều lớn lao hơn. Đó là một dấu hiệu tích cực”.

Tin cùng chuyên mục