Giải điền kinh vô địch châu Á 2023: Điền kinh Việt Nam giành HCV tiếp sức 4x400m nữ

Các cô gái của đội tiếp sức 4x400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được tấm HCV quan trọng ngay trong ngày cuối thi đấu của giải điền kinh vô địch châu Á 2023.
Đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đã giành HCV giải vô địch châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH
Đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đã giành HCV giải vô địch châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH

Tất cả khán giả có mặt trên sân vận động tại Bangkok (Thái Lan) chứng kiến chung kết nội dung tiếp sức 4x400m tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 vào tối 16-7 đã phải đứng dậy hò hét hết mình cổ vũ cho cả 8 đội tham dự.

Ở lượt chung kết này, đội tuyển tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam bố trí đội hình chạy lần lượt gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh rồi Nguyễn Thị Huyền và chốt cuối là Nguyễn Thị Hằng để thi đấu với các đối thủ. Ngay từ bước chạy đầu tiên, Nguyễn Thị Ngọc đã nỗ lực để bám đuổi nhóm đầu. Khi cô trao gậy cho Hoàng Thị Minh Hạnh, người đồng đội của mình cũng bắt đầu bám tốc để vươn dần vào nhóm ba người. Ở thời điểm chuyển gậy tới Nguyễn Thị Huyền, đội tiếp sức của nữ Việt Nam thật sự mới bứt hẳn lên trước sự bám đuổi của các chân chạy Nhật Bản ngay phía sau và người chạy cuối là Nguyễn Thị Hằng hoàn tất nội dung để giúp chúng ta có vị trí số 1, giành HCV.

Thông số đạt được của tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam là 3’32”36 đã giúp chúng ta giành được HCV vô địch châu Á năm nay. Xếp hạng nhì là đội nữ Nhật Bản (3’33”27) và xếp hạng ba là đội nữ Ấn Độ (3’33”73). Thông số của tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đã tốt hơn thành tích họ từng đạt tại SEA Games 32 và có HCV khi đó là 3’33”05.

Ngay sau khi về đích, cả bốn tuyển thủ đã ôm lấy nhau trong xúc động, mừng chiến thắng. Như vậy, điền kinh Việt Nam kết thúc giải điền kinh vô địch châu Á với 1 HCV và 1 HCĐ.

Các tuyển thủ chúc mừng nhau sau chiến thắng. Ảnh: MINH MINH

Các tuyển thủ chúc mừng nhau sau chiến thắng. Ảnh: MINH MINH

CHÚNG TÔI ĐÃ NỖ LỰC HẾT KHẢ NĂNG

Ngay sau khi giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền đã có chia sẻ về sự thành công lần này của tổ tiếp sức mà mình tham gia.

PV: Cảm xúc của mọi người thế nào?

Nguyễn Thị Huyền: Khi mà đạt tới đỉnh vinh quang đều có cảm xúc khác nhau. Lần trước chúng tôi giành HCV tiếp sức 4x400m (giải điền kinh vô địch châu Á năm 2017) thì tôi chưa có em bé. Bây giờ tôi đã là một người mẹ. Cũng như, lần chạy này tôi đã có những đồng đội mới. Chúng tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này và khó diễn tả được.

PV: Trước khi chạy, Huyền và đồng đội có gặp nhiều áp lực không?

Nguyễn Thị Huyền: Để đạt được tấm HCV này là sự cố gắng của từng cá nhân. Mỗi đồng đội đóp góp vào kết quả chung mang lại thành công. Tôi không có kết quả tốt ở nội dung 400m rào của ngày thi đấu trước nhưng vào thi đấu tiếp sức, tôi có sự quyết tâm của mình và đồng đội. Tôi nghĩ rằng, mình có kinh nghiệm gần 20 năm thì mỗi lần không tốt thì mình cố gắng cho lần sau chứ không phải vì thế bị áp lực mà suy sụp.

PV: Huyền đánh giá thế nào về 2 VĐV trẻ mới tham gia cùng tổ tiếp sức là Hạnh và Ngọc?

Nguyễn Thị Huyền: Đây là 2 VĐV xuất sắc. Lần đầu tiên họ được thi đấu quốc tế từ SEA Games 32 tới châu Á. Họ nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh rất tốt. Ngay khi xuất phát, họ đã bứt lên, thể hiện sự quyết liệt, nên chúng ta có được chiến thắng chung cuộc này.

PV: Xin cám ơn Huyền và chúng đội tiếp tục thành công ở giải tiếp theo!

MINH CHIẾN (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục