Gần 5 tháng sau SEA Games 31, Anh em Lịch, Lan mới đấu giải tiếp sức

Hai gương mặt sáng giá của điền kinh Thanh Hóa và đội tuyển điền kinh Việt Nam là những người dự kiến tham dự giải tiếp sức vô địch quốc gia 2022.

Hai anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan dự kiến sẽ dự giải vô địch tiếp sức quốc gia 2022 tại Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hai anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan dự kiến sẽ dự giải vô địch tiếp sức quốc gia 2022 tại Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần đầu tổ chức giải đấu, Liên đoàn điền kinh Việt Nam cùng Tổng cục TDTT quy tụ 97 VĐV nam và 58 VĐV nữ của 12 đơn vị gồm Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Nghệ An, Quân đội, TPHCM, Thái Bình, Thanh Hóa và chủ nhà Hà Nội tranh tài.

Các chân chạy tốt nhất trong nội dung tiếp sức của điền kinh trong nước sẽ được thử sức các nội dung tiếp sức 4x100m, 4x200m, 4x400m, 4x800m dành cho nam, nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x100m, 4x400, 4x800m và 4x1500m. Trong đó, các nội dung tiếp sức 4x800m và 4x1500m được đánh giá sẽ có những sự thể hiện thú vị của các VĐV.

Theo đăng kí sơ bộ, nhiều tuyển thủ quốc gia của các nhóm cự ly 100m, 200m, 400m, 800m và 1500m sẽ thi đấu giải lần này bởi đây xem như một cuộc chuẩn bị chuyên môn tốt nhất trước khi tất cả dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.

Hai anh em Quách Thị Lan, Quách Công Lịch sẽ là những người được chú ý nhất tại giải bởi từ sau SEA Games 31 tới nay, đây mới là lần đầu họ ra sân thi đấu một giải điền kinh trong nước. Tại SEA Games 31, Quách Thị Lan cùng các đồng đội Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ trong khi Quách Công Lịch với Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng chỉ có tấm HCB cùng nội dung dành cho nam.

Trong giải tiếp sức vô địch quốc gia 2022, điền kinh TPHCM góp mặt 11 VĐV và đăng kí thi đấu tiếp sức 4x100m nam, 4x200m nam, 4x100m nữ, 4x200m nữ cùng tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam-nữ. Chủ nhà Hà Nội đăng kí đông đảo nhất với 42 VĐV và thi đấu đầy đủ ở các nội dung. Giải sẽ diễn ra từ ngày 10 tới 14-10 trên sân điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục