Everton: Peru sẽ không tự sát lần nữa trước Brazil

Tiên đạo cánh Everton, người tung lưới Peru trong chiến thắng 5-0 ở vòng bảng quả quyết là tỷ số cách biệt như thế sẽ không lặp lại trong trận chung kết bởi Peru sẽ không “tự sát” lần nữa.

Everton (trái, Brazil) ghi bàn vào lưới Peru.
Everton (trái, Brazil) ghi bàn vào lưới Peru.

Everton bắt đầu trên băng ghế dự bị trong 2 trận vòng bảng của Brazil, dù anh đã ghi 1 bàn sau khi vào sân trong trận đấu với Bolivia. Sau đó, anh được thăng lên đội hình xuất phát – điều mà anh giữ chặt từ lúc ấy - cho trận cuối vòng bảng, nơi anh ghi bàn trong trận thắng Peru 5-0, đối thủ sẽ gặp lại vào Chủ nhật. Mặc dù vậy, Everton không mong đợi một cuộc dạo chơi tương tự với Peru, kẻ đã chơi cực kỳ ấn tượng trong chiến thắng bán kết 3-0 trước đương kim vô địch Chilê.

Everton cho rằng Peru để thua Brazil trong vòng bảng là "một tai nạn trong bóng đá". Anh cảnh giác các đồng đội là Peru sẽ không tự sát lần nữa khi gặp lại Brazil trong trận chung kết. Anh cũng cảm nhận là đội ngũ của HLV Gareca đã trưởng thành hơn trước rất nhiều và cho thấy bản lĩnh trong chiến thuật

"Đó sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác. Chúng tôi phải chuẩn bị để chơi tốt".

Everton: Peru sẽ không tự sát lần nữa trước Brazil ảnh 1
Copa America đã thay đổi cuộc đời Củ hành nhỏ

Khám phá mới của Brazil cho biết cuộc sống của mình đã thay đổi kể từ khi màn trình diễn tại Copa America mang lại cho anh sự chú ý toàn cầu giữa những tin đồn về một động thái kiếm tiền lớn sắp xảy ra ở châu Âu.

Và anh sẽ được trao cơ hội để đặt mình vào cửa sổ chuyển nhượng khi chủ nhà Brazil tiếp đón “điều bất ngờ” Peru ở chung kết Copa America tại Rio de Janeiro vào Chủ nhật.

"Cuộc sống chuyên nghiệp và cá nhân của tôi đã thay đổi. Tôi được công nhận trên toàn thế giới". Chàng trai 23 tuổi có biệt danh Củ hành tây nhỏ (Cebolinha) vì anh giống với một nhân vật hoạt hình với kiểu tóc búi tương tự. “Tôi đang cố gắng tận dụng và tận dụng tối đa quãng thời gian này trong sự nghiệp của mình và tôi hy vọng sẽ đăng quang trong trận chung kết".

Báo chí loan tin Everton đã lọt vào mắt xanh của nhà vô địch Premier League Manchester City, trong lúc kình địch Manchester United và gã khổng lồ Pháp Paris SG cũng muốn tranh giành. Nhưng Everton, người chơi cho Gremio ở quê nhà, khẳng định rằng ngay cả khi chuyển đến châu Âu, anh sẽ không thay đổi lối chơi Brazil cùa mình. Anh nói rằng gần đây bóng đá Brazil và bóng đá thế giới đã bị áp đặt bởi bóng đá châu Âu về mặt chiến thuật, bất kể sự khác biệt về đặc điểm của các cầu thủ Brazil, đó là rê bóng, một chọi một.

“Vì vậy tôi cố thử làm điều mà tôi đã làm từ khi còn nhỏ và đó là ADN của bóng đá Brazil. Tôi sẽ cố với trách nhiệm và phát triển về mặt chiến thuật nhưng không bao giờ trốn chạy khỏi tính cách của mình: Rê bóng".

Tin cùng chuyên mục