Djokovic và Jokic: Niềm tự hào của Serbia

Trong những ngày này, thể thao Serbia liên tục được nhắc đến - với sắc màu vinh quang rực rỡ. Chỉ 2 ngày sau khi Novak Djokovic trở thành tay vợt đầu tiên giành được 23 danh hiệu Grand Slam môn quần vợt, đến lượt Nikola Jokic có màn trình diễn siêu đẳng giúp Denver Nuggets đăng quang ngôi vô địch giải bóng rổ nhà nghề chuyên nghiệp Bắc Mỹ.
Tay vợt Djokovic đã giành 23 danh hiệu Grand Slam
Tay vợt Djokovic đã giành 23 danh hiệu Grand Slam

Cả hai đều là thần tượng thể thao của Serbia, là niềm tự hào của đất nước Đông Âu này. Cả 2 đều có biệt danh là Joker (Gã hề) vì tính cách hài hước, luôn xem áp lực - thách thức nặng nề trong thể thao chỉ là độ khó nhất định trong các trò chơi của mình. Djokovic được cả thế giới khẳng định, giờ đây, Jokic cũng được như vậy.

Với Djokovic, chiến thắng sau 3 ván đấu ở trong trận đấu chung kết đơn nam Roland Garros - French Open đơn giản chỉ giúp anh trở nên “vĩ đại hơn”. Người ta từng nghĩ ra thuật ngữ “GOAT” (“Greatest of All Time” - vĩ đại nhất mọi thời đại) dùng để miêu tả về sự vĩ đại của Roger Federer, sau này tính thêm cả Rafael Nadal, nhưng giờ đây, chỉ có Djokovic mới xứng đáng với cụm từ đó trong môn quần vợt, dù anh chẳng mấy thiết tha điều này.

Người duy nhất giành được 23 danh hiệu Grand Slam đơn nam. Người duy nhất đã thắng ít nhất 3 ngôi vô địch ở mỗi một kỳ giải Grand Slam đình đám (hay còn gọi là cú “Triple Career Slam”). Tay vợt lớn tuổi nhất giành ngôi số 1 thế giới (Djokovic chiếm lại ngôi Nhà vua ATP khi đã 36 tuổi - 20 ngày, phá kỷ lục cũ của Nadal). Djokovic có tất cả mọi thứ vinh quang.

Nhưng anh vẫn còn thiếu... tất cả mọi thứ. Giới hạn của Djokovic, sẽ không chỉ là “bầu trời”, giới hạn của Djokovic, có thể còn “vượt qua cả trời xanh”, khi anh chưa có dấu hiệu gác vợt ở trong tương lai gần, sẽ còn thi đấu ít nhất 2 mùa giải nữa và sẽ còn thắng thêm vài danh hiệu Grand Slam, trước mắt là ngôi vô địch Wimbledon 2023 - giành Grand Slam thứ 24!

Djokovic không đơn độc trên con đường tranh đoạt vinh quang cho Serbia. Anh vừa có thêm bạn đồng hành là “gã khổng lồ” Jokic. Cao 2,11m, Jokic từng thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho “đàn anh đồng hương” của mình. Cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp này nói, người dân - đất nước Serbia đã, đang và vẫn sẽ luôn tự hào về tất cả những gì mà Djokovic đã làm.

Giờ đây, người dân và đất nước Serbia sẽ tự hào về chính Jokic. Trong loạt trận chung kết của NBA mùa giải năm nay, Jokic đã tỏa sáng trong cả 5 trận đấu, giúp Nuggets đánh bại Miami Heat với tổng tỷ số là 4-1, và giành được ngôi vô địch NBA lần đầu tiên trong sự nghiệp. Jokic cũng dẫn đầu với các thông số kỹ thuật trung bình: Ghi được 30,2 điểm; có 14,0 pha tranh bóng bật bảng thành công; và thực hiện 7,2 đường kiến tạo mỗi trận đấu.

Nhờ thành tích này, anh cũng được bầu chọn làm Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết NBA (“Most Valuable Player Award” - Phần thưởng MVP) và là trung phong đầu tiên kể từ thời của huyền thoại Shaquille O’Neal giành được danh hiệu cá nhân cao quý này.

Tin cùng chuyên mục