Điền kinh Việt Nam xếp hạng 8 tại giải vô địch trong nhà châu Á

Đội tuyển điền kinh đã hoàn tất thi đấu giải vô địch trong nhà châu Á 2023 với kết quả hơn chờ đợi là 1 HCV, 1 HCB và tất cả tuyển thủ lên đường về nước.
Điền kinh Việt Nam xếp hạng 8 tại giải vô địch trong nhà châu Á 2023 và Nguyễn Thị Huyền đóng góp 1 tấm HCB trong thành tích chung. Ảnh: AAA
Điền kinh Việt Nam xếp hạng 8 tại giải vô địch trong nhà châu Á 2023 và Nguyễn Thị Huyền đóng góp 1 tấm HCB trong thành tích chung. Ảnh: AAA

Tối 12-2 tại Astana (Kazakhstan) là thời gian thi đấu cuối cùng của giải điền kinh trong nhà châu Á 2023. Chúng ta có thêm gương mặt Nguyễn Trung Cường tranh tài nội dung 3.000m nam và kết thúc ở vị trí thứ 6 với kết quả 8’20”81.

Kết thúc giải đấu, đội điền kinh Việt Nam có 4 gương mặt tranh tài gồm Lương Đức Phước, Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền và giành 1 HCV, 1 HCB qua đó đứng hạng 8 chung cuộc. Điền kinh Đài Bắc Trung Hoa cùng có thành tích trên cũng đứng vị trí hạng 8.

Nhật Bản cho thấy sự vượt trội tại giải đấu khi giành 6 HC, 5 HCB, 4 HCĐ nên đứng vị trí thứ nhất tuyệt đối trong khi chủ nhà Kazakhstan có 6 HCV, 3 HCB, 3HCĐ ở vị trí thứ nhì.

Với các đội tuyển điền kinh của khu vực Đông Nam Á góp mặt giải này, Việt Nam là đội tuyển đứng đầu, tiếp tới là Indonesia (giành 3 HCĐ), Philippines và Thái Lan (cùng 1 HCĐ).

Ngày 13-2, tất cả thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã lên đường về nước và dự kiến ngày 14-2 mọi người sẽ có mặt tại Việt Nam. Giải điền kinh vô địch trong nhà châu Á 2023 là giải quốc tế đầu tiên của năm Quý Mão mà đội điền kinh Việt Nam tham dự.

Tin cùng chuyên mục