Điền kinh Việt Nam sẽ dồn sức đầu tư cho các vận động viên trẻ

Điền kinh Việt Nam có không ít trường hợp từng dự giải trẻ vô địch thế giới sau này thành danh khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Thị Huyền từng dự giải trẻ thế giới sau đó cô đã thành danh cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Huyền từng dự giải trẻ thế giới sau đó cô đã thành danh cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều gương mặt triển vọng

Điền kinh trẻ Việt Nam đang có chân chạy Lê Thị Tuyết Mai tham dự giải trẻ vô địch thế giới 2024 (dành cho nhóm tuổi U20) diễn ra tại Lima (Peru). Tuyết Mai đã đạt chuẩn từ kết quả thi đấu giải vô địch trẻ châu Á 2024 (tháng 4-2024) để có suất thi đấu cự ly 400m rào ở giải trẻ vô địch thế giới lần này.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Lê Thị Tuyết Mai là một trong những VĐV có triển vọng phát triển tốt nội dung 400m, 400m rào cho điền kinh nữ Việt Nam ở tương lai. Dù cô gặp một hạn chế đáng kể là vóc dáng khá “mỏng cơm”, do vậy các HLV vẫn đang phải tích lũy thêm cho chân chạy người Nghệ An nay.

Trong lịch sử, điền kinh trẻ Việt Nam từng có VĐV đạt chuẩn, dự giải trẻ vô địch thế giới như Nguyễn Thị Huyền (400m rào, năm 2012), Nguyễn Trung Cường (3.000m chướng ngại vật nam, năm 2018), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào nữ, năm 2018) và Hoàng Dư Ý (100m nữ, năm 2022). Từng người họ đều phát triển, thành danh cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam khi bước qua giai đoạn trẻ.

Trong số này, Nguyễn Thị Huyền là người được chú ý hơn cả khi chân chạy người Nam Định trở thành một trong những tuyển thủ điền kinh Việt Nam giàu thành tích nhất ở đấu trường SEA Games. Thậm chí, Nguyễn Thị Huyền từng đạt chuẩn chính thức để dự Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016.

Thị Tuyết Mai đã được tập trung lên đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cô đã là 1 trong 6 gương mặt trọng điểm được đội tuyển đưa vào danh sách hưởng chế độ đặc thù tại giai đoạn chuẩn bị dự các giải vòng loại Olympic đầu năm nay. Tuyết Mai đã dự giải điền kinh vô địch tiếp sức châu Á 2024, đạt HCĐ đầu tiên trong sự nghiệp.

Kết quả thành tích của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Trung Cường, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Hoàng Dư đã cho thấy từng người họ sau khi có sự khởi đầu tại giải trẻ vô địch thế giới đều phát triển tốt tại giai đoạn sau để thành danh. Tuyết Mai đang chờ đợi để nối tiếp thành công như vậy giống các đàn anh, đàn chị.

VĐV trẻ sẽ được tập huấn dài hạn tại Bỉ

Điền kinh Việt Nam cần lực lượng trẻ có chiều sâu và tiềm năng về chuyên môn trong tương lai. Vì thế, tháng 6-2024, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã họp chuyên môn để triển khai dự án hợp tác Bỉ- Việt Nam giai đoạn 2025-2027, trong đó có nội dung quan trọng liên quan tới đào tạo nâng cao chuyên môn cho HLV của Việt Nam.

Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam đồng thời là phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) cho biết: “Đầu năm 2025, các chuyên gia của Bỉ sẽ đến Việt Nam để đánh giá các công tác chuẩn bị cho dự án này. Trong đó, việc phân tích về yêu cầu, nhu cầu của điền kinh Việt Nam dựa trên thực tế lực lượng HLV, VĐV sẽ là nội dung để phía Bỉ nắm bắt rồi quyết định chương trình tập huấn cho điền kinh Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, chúng ta dự kiến có HLV và VĐV được tập tại Bỉ dài hạn”.

dk21.jpg
Tuyết Mai là gương mặt duy nhất của điền kinh Việt Nam dự giải trẻ vô địch thế giới 2024. Ảnh: BỘGD&ĐT

Ngoài chương trình kết hợp với điền kinh Bỉ, đội tuyển điền kinh Việt Nam và chuyên gia Gunter Lange (Đức) sẽ bắt tay vào xây dựng chương trình đào tạo tập trung các tài năng trẻ tại Việt Nam từ tháng 10-2024. Qua giải điền kinh vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia, điền kinh vô địch trẻ quốc gia, các gương mặt có triển vọng đang được chọn lựa và đội hình trẻ quốc gia tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Chúng ta đang có 2 người trẻ được chú ý là Trần Thị Nhi Yến, Lê Thị Tuyết Mai. Ngoài họ, lực lượng VĐV trẻ có khả năng phát triển của Việt Nam đang dồi dào và chờ chương trình đào tạo, huấn luyện trọng điểm để đạt được kết quả chuyên môn hiệu quả hơn.

Tin cùng chuyên mục