Chương trình TDDC của SEA Games 32 sẽ có thay đổi?

Vào lúc này, chương trình thi đấu của môn thể dục dụng cụ (TDDC) tại SEA Games 32 đã có quyết định sơ bộ nhưng chưa chính thức và không có nội dung dành cho nữ...
Nội dung của nữ không nằm trong chương trình thi đấu chính thức môn TDDC tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nội dung của nữ không nằm trong chương trình thi đấu chính thức môn TDDC tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, Liên đoàn thể dục Việt Nam đã có văn bản gởi Ủy ban Olympic Việt Nam qua đó chuyển tới Ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 với đề xuất việc đưa các nội dung nữ của môn TDDC vào thi đấu.

Theo ý kiến từ Liên đoàn thể dục Việt Nam, việc đưa các nội dung của nữ trong môn TDDC vào thi đấu là cần thiết và đây là môn nằm trong nhóm quan trọng của thể thao Olympic nên không thể cắt giảm.

Ở kỳ SEA Games 32, Ban tổ chức cắt giảm nhiều nội dung thi đấu của một số môn cũng như đưa ra quy định giới hạn về đăng ký thi đấu. Đó là lý do vì sao, thể thao Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu phấn đấu giành tối thiểu 100 HCV tại đấu trường này năm nay.

Các nội dung thi đấu dành cho nữ của TDDC có 6 bộ huy chương và tại SEA Games 31 năm ngoái ở Việt Nam, chúng ta không giành được tấm HCV nào. VĐV TDDC nữ của Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia là những người đã giành được HCV ở kỳ SEA Games 31. Hiện tại, đội TDDC Việt Nam đã trở lại tập luyện tại khu B thuộc Trung tâm HLTTQG Hà Nội hướng tới SEA Games 32 và ASIAD 19-2022.

Thông báo mới nhất từ Ban tổ chức của môn TDDC tại SEA Games 32, nam tuyển thủ Carlo Yulo (Philippines) có đăng ký dự giải đấu năm nay ở Campuchia. Cá nhân tuyển thủ này đang là ngôi sao TDDC số 1 Đông Nam Á và tại SEA Games 31 đã giành 5 tấm HCV cho mình, trong đó giành được HCV toàn năng (tấm HCV quan trọng nhất về cá nhân).

Tin cùng chuyên mục