Các tuyển thủ marathon Việt Nam sẽ tự tin hơn khi được tranh tài ở nhiều giải quốc tế

Lần đầu tiên chúng ta có 1 đại diện của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh thi đấu giải chạy uy tín Berlin Marathon của quốc tế.

Hoàng Nguyên Thanh đã có mặt tại Đức để chuẩn bị cho cuộc thi đấu Berlin Marathon 2024. Ảnh: NG.THANH
Hoàng Nguyên Thanh đã có mặt tại Đức để chuẩn bị cho cuộc thi đấu Berlin Marathon 2024. Ảnh: NG.THANH

Lúc này, Việt Nam có không ít trường hợp dự các giải marathon uy tín quốc tế tại nhiều quốc gia (không phải giải cấp độ vô địch châu lục, vô địch thế giới) nhưng đó là VĐV thuộc hệ phong trào đạt được chuẩn theo quy định ở nhóm nội dung, nhóm tuổi của mình. Phải khẳng định, Hoàng Nguyên Thanh là trường hợp đầu tiên 1 tuyển thủ đang là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải uy tín là Berlin Marathon 2024 (sẽ tranh tài ngày 29-9).

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng từng phân tích, VĐV tham dự giải marathon quốc tế có uy tín giúp họ gia tăng thêm kinh nghiệm. “Tuy nhiên, các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đều phải có sự chuẩn bị và có chương trình dự kiến (khi được suất) dự giải marathon quốc tế bởi ban huấn luyện sẽ tính toán xem xét cụ thể. Nếu họ là người chạy phong trào thì việc tham dự là do nhu cầu cá nhân. Còn khi là tuyển thủ quốc gia, các giải đấu chuyên môn góp mặt đều được kiểm tra kỹ lưỡng”, ông Hùng phân tích.

Cá nhân Hoàng Nguyên Thanh luôn chia sẻ, bản thân rất háo hức cho hành trình thi đấu tại Đức lần này. Nguyên Thanh hiểu rằng, tham dự giải sẽ tích lũy cho mình từ tinh thần tới chuyên môn do nhiều VĐV có chất lượng của marathon chuyên nghiệp thế giới tham gia. Trước khi tuyển thủ này này đi Đức thi đấu, HLV Trần Đoàn Minh Thiện từng trao đổi rằng việc chuẩn bị rất tập trung, và bản thân Nguyên Thanh rất quyết tâm phá chỉ số của bản thân để đúng với tập luyện.

Trong điền kinh nói chung và điền kinh marathon nói riêng, tuyển thủ của đội tuyển quốc gia liên tiếp dự các giải marathon phong trào trong nước gần đây. Dẫu vậy, ít trường hợp dự giải quốc tế quan trọng. Có nhiều yếu tố để quyết định vấn đề này. Khi thi đấu bên ngoài Việt Nam, từng người sẽ được thêm bài học chuyên môn rất giá trị cho mình. Đầu năm nay, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa đã dự giải marathon vô địch châu Á 2024 ở Hongkong (Trung Quốc) và kết quả thực tế cho thấy từng người họ đã xác lập kỷ lục quốc gia (Nguyên Thanh lập kỷ lục: 2 giờ 18 phút 43 giây; Ngọc Hoa lập kỷ lục: 2 giờ 44 phút 52 giây). Chưa kể Liên đoàn điền kinh châu Á đang dự kiến tổ chức giải bán marathon vô địch châu lục và khi điều lệ ban hành, các VĐV nội dung chạy dài của đội tuyển điền kinh Việt Nam thêm cơ hội thử sức.

Đến lúc này, Phạm Thị Bình đang là người có thành tích tốt nhất trong các VĐV marathon tại đấu trường vô địch châu Á. Cô đã giành tấm HCĐ nội dung nữ khi dự giải vô địch marathon châu Á năm 2011 (2 giờ 53 phút 09 giây). Nhớ lại về giải đấu đó, Phạm Thị Bình (bây giờ đã là HLV của điền kinh Quảng Ngãi) từng chia sẻ rằng mình đã được kỷ niệm đáng nhớ bởi ghi dấu sự nghiệp trong giải thuộc cấp độ châu Á.

“Quan trọng nhất, khi thi đấu ở bên ngoài Việt Nam, VĐV chúng tôi tích lũy rất nhiều về kinh nghiệm...”, HLV Phạm Thị Bình đã trao đổi.

oanh-1-87401.jpg
Nguyễn Thị Oanh là VĐV giữ kỷ lục quốc gia marathon - 42km nữ ở Việt Nam lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từng có ý kiến đưa ra, nếu có một sự lựa chọn thích hợp, VĐV nội dung marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam nên được nằm trong sự lựa chọn của nhà quản lý khi xem xét trao suất để dự Olympic. Tại Olympic Paris (Pháp) 2024 mới đây, nhóm nội dung 100m, 800m và marathon là nằm trong danh sách trao suất đặc cách cho VĐV của quốc gia không giành được suất chính thức. Chúng ta đang có Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết hay mới nhất Nguyễn Thị Oanh (phá kỷ lục quốc gia marathon nữ: 2 giờ 44 phút 20 giây) đạt thông số tốt nhất trên đường chạy 42km trong nước. Tuyển thủ Việt Nam sẽ khó vượt chuẩn Olympic để giành suất chính thức dự đấu trường này. Nhưng nếu họ được thêm cơ hội, dự một số giải quốc tế quan trọng thì việc cải thiện thành tích để giúp phát triển marathon Việt Nam là khả quan...

Tin cùng chuyên mục