Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu HCV tại SEA Games 32

Tân HLV trưởng Philippe Troussier cho biết mục tiêu trước mắt đối với SEA Games 32 là có kết quả tốt nhất và bóng đá Việt Nam hướng tới kết quả HCV.
HLV Philippe Troussier đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 32. Ảnh: MINH HOÀNG
HLV Philippe Troussier đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 32. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong buổi ra mắt với vai trò tân HLV trưởng các cấp độ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sáng 27-2, HLV Philippe Troussier khẳng định “Với tôi, giải đấu như SEA Games nằm trong lộ trình hướng tới FIFA World Cup năm 2026. Tôi được giao nhiệm vụ dẫn dắt 2 đội tuyển gồm đội tuyển quốc gia và tuyển U23 Việt Nam nhưng tôi không coi đó là sự riêng rẽ. Để hướng tới mục tiêu FIFA World Cup năm 2026 chúng ta cần nòng cốt là cầu thủ từ tuổi 22 tới 27 và xây dựng nòng cốt một đội hình mạnh. SEA Games 32 là nhiệm vụ đầu tiên của tôi trên tư cách HLV trưởng. Chúng ta có mục tiêu chiến thắng. Mục tiêu SEA Games 32 đương nhiên là HCV. Bóng đá sẽ chỉ có một đội chiến thắng mà thôi, và điều chúng ta cần quan tâm ngoài danh hiệu là lối chơi, tinh thần của các cầu thủ”.

Bản thân tân HLV trưởng Philippe Troussier cũng tin rằng những kết quả đối với thi đấu SEA Games (vô địch SEA Games 30, SEA Games 31) mà cựu HLV Park Hang-seo từng có được với bóng đá Việt Nam và thể thao Việt Nam nói riêng đã là một áp lực. Tuy thế, chiến lược gia người Pháp cho biết mình có mặt tại Việt Nam để củng cố thêm về chuyên môn cũng như đưa bóng đá Việt Nam vượt các kết quả trên.

Tại SEA Games 32 vào tháng 5 tới, Ban tổ chức môn bóng đá nam của chủ nhà Campuchia đã có thông báo chính thức chỉ cho phép cầu thủ ở lứa tuổi U22 được tham dự. Dự kiến, ngày 5-3 tới các quốc gia sẽ đăng kí chính thức danh sách tham dự SEA Games 32 nhưng môn bóng đá có thể được rút gọn ở thời điểm SEA Games 32 gần diễn ra.

Tin cùng chuyên mục