Bình Thuận rút khỏi Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24

Chiều 10-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc CLB bóng đá Bình Thuận không tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24 và xem xét cho thi đấu tại Giải hạng Nhì quốc gia 2024.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận rút CLB địa phương khỏi Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận rút CLB địa phương khỏi Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24.

Công văn có chữ ký của ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận có nội dung:

Giải hạng Nhất quốc gia 2023 vừa mới kết thúc lượt trận cuối cùng ngày 26-8-2023, và mùa giải mới theo Lịch thi đấu ban hành bắt đầu từ ngày 21-10-2023. Do thời gian chuẩn bị mùa giải mới quá ngắn và Đề án xã hội hóa CLB bóng đá Bình Thuận để chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần Bóng đá (theo Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp hiện nay) vẫn chưa được phê duyệt, còn vướng một số khó khăn, nhất là về kinh phí và hình thành tổ chức bóng đá hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 26, Mục VIII của Điều lệ Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24 và Khoản 5, Điều 7 của Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận đề nghị VFF, VPF cho phép CLB bóng đá Bình Thuận rút tên, xin không tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24 và xem xét cho thi đấu tại Giải hạng Nhì quốc gia 2024.

Công văn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận gửi đến VFF và VPF vào chiều 10-10.

Công văn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận gửi đến VFF và VPF vào chiều 10-10.

Trước đó, sau 30 năm chờ đợi, ở mùa giải 2022, Bình Thuận đã giành chức vô địch Giải hạng Nhì quốc gia để đoạt tấm vé thăng hạng Nhất năm 2023 trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Dù phải mượn sân Ninh Thuận để tổ chức các trận đấu trên sân nhà, song thầy trò HLV Nguyễn Minh Dũng đã thi đấu thành công, để đứng hạng 5 trên tổng số 10 đội tham dự. Đây là thành tích đáng khích lệ cho đội tân binh vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên vào cuối mùa giải 2023, Bình Thuận gặp vấn đề lớn về tài chính. Đỉnh điểm vào cuối tuần qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện đơn tố cáo của 18 cầu thủ Bình Thuận gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh với ông Lê Bá Hùng - giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, về việc không phát tiền thưởng cả mùa cho CLB, tiền ăn ở mùa giải 2023 bị cắt xén liên tục, thích thì cấp, không thích là cắt. Bên cạnh đó, tiền giày cấp theo quý, niên hạn chưa nhận được, trừ tiền, trừ thuế tháng 5 sai luật của một số cầu thủ đến nay vẫn chưa trả lại.

Chiều 9-10, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận thông tin với SGGPO, đơn vị đã thành lập tổ xác minh để làm rõ nội dung đơn tố cáo. Tổ xác minh sẽ bắt đầu làm việc từ chiều 9-10 đến hết ngày 14-10 và sau đó sẽ có thông tin chính thức gửi các cơ quan báo chí.

Tiếp nhận đơn tố giác của 18 cầu thủ Bình Thuận, vào sáng 10-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã gửi thư mời và quyết định tổ chức cuộc họp với các bên liên quan vào 8g00 sáng 12-10 tại trụ sở để lắng nghe, trao đổi và xác minh làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo.

Theo tìm hiểu thêm, Bình Thuận cũng là CLB hạng Nhất duy nhất chưa đăng ký tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24, dù đã hết hạn đăng ký (trước 17g00 ngày 6-10) theo công văn VPF đã gửi cho 12 CLB tham dự. Lý do bởi đại diện đến từ miền Trung vẫn chưa tìm được nhà tài trợ. Tuy nhiên, theo Quy định Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24, nếu CLB rút lui hoặc bỏ giải giữa chừng, thì bắt buộc phải chuyển xuống thi đấu từ Giải hạng Ba quốc gia.

Với việc Bình Thuận không tham dự, Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24 chỉ còn 11 đội tham dự. VFF và VPF sẽ điều chỉnh lại điều lệ Giải đấu, trong đó đang cân nhắc thay đổi suất xuống hạng Nhì từ 2 giảm còn 1 đội.

Tin cùng chuyên mục