Sau vòng 22, cuộc tranh chấp trong tốp đầu gần như lộ rõ giữa 4 đội Hà Nội, Hải Phòng, T.Bình Định và Viettel. Tuy nhiên, Hà Nội có ưu thế hơn không chỉ ở điểm số mà còn thi đấu ít hơn đối thủ áp sát theo sau là Hải Phòng 1 trận.
Đội đứng thứ 3 là T.Bình Định đang thua Hà Nội đến 6 điểm nên hy vọng tranh vô địch khá thấp. Mục tiêu của đội bóng đất Võ lúc này có thể chỉ dừng ở việc cố gắng giữ trong tốp 3. Họ cũng chỉ hơn Viettel 3 điểm và vòng 23, hai đội sẽ gặp nhau trên sân Hàng Đẫy.
Trong khi đó ở khu vực cuối bảng, CLB Sài Gòn có phần bất lợi khi ở vị trí thứ 13, dù bằng 19 điểm và hơn trong đối đầu với Hà Tĩnh, nhưng đội thầy trò HLV Phùng Thanh Phương thua ở hiệu số bàn thắng bại.
