ATP Dubai Championships: Djokovic 16-0 đấu Monfils 0-16

Đánh bại  "tay súng trẻ người Nga” Karen Khachanov với điểm số 6-2, 6-2 chỉ sau 67 phút, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia, Novak Djokovic, đã giành quyền lọt vào bán kết giải Dubai Championships với thành tích “cực khủng” trong giai đoạn đầu mùa giải 2020 là 16-0. Đối thủ của Djokovic sẽ là Gael Monfils, người có thành tích 0-16 khi đối đầu với anh.

Novak Djokovic
Novak Djokovic

“Đương kim Nhà Vua ATP” vẫn đang sở hữu một phong độ cực kỳ ấn tượng. Sau khi toàn thắng 6 trận, giúp tuyển Sebia vô địch ATP Cup hồi đầu năm, anh tiếp tục giành 7 trận toàn thắng để đăng quang Australian Open ở Melbourne Park. Bước vào giải đấu Dubai Championships, Novak tiếp tục duy trì mạch chiến thắng của mình, lần lượt đánh bại Malek Jaziri 6-1, 6-2, thắng Philipp Kohlschreiber 6-3, 6-1, và mới đây nhất là loại bỏ tay vợt 23 tuổi quê ở Moscow - Khachanov.

“Tôi không biết liệu tôi có đang chơi thứ quần vợt hay nhất sự nghiệp hay là không, nói như vậy là một thông cáo quá to lớn, nhưng tôi cảm giác rằng, tôi đang chơi rất tốt”, Djokovic cho biết, “Tôi thích điều kiện thi đấu ở đây, nhưng gió hơi lớn nên không dễ giao bóng và tìm đúng nhịp điệu thi đấu. Tôi biết, hôm nay không phải là ngày của Karen, nhưng tôi nghĩ, chính tôi cũng đã chơi một trận đấu rất chắc chắn. Tôi cố gắng hiện diện trên sân đấu và triệt để thi hành chiến thuật của mình”.

Với 16 trận toàn thắng, Djokovic sẽ tìm kiếm trận toàn thắng thứ 17 khi đối mặt với tay vợt gạo cội người Pháp - Monfils. Và nếu đánh bại đối thủ sinh năm 1986 tại Paris, Djokovic cũng sẽ có… 17 trận toàn thắng trước anh này. Trong quá khứ, Monfils đã để thua Djokovic trong cả 16 lần đối mặt, mới đây nhất, Monfils thua tan nát Djokovic 3-6, 2-6 ở ATP Cup. Với sự tự tin của Djokovic, rất khó để Monfils thoát khỏi trận thua thứ 17 liên tiếp khi đối mặt với tay vợt Serbia vào tối nay.

Không phải Gael Monfils chưa từng đánh bại Novak Djokovic. Hồi năm 2004, tay vợt người Pháp đã đánh bại gã trai người Serbia bằng chiến thắng có điểm số 6-4, 6-7 (5-7), 6-2 ở Vòng loại giải Italy F4 2004 (thuộc hệ thống Futures của ITF). Tuy vậy, kết quả Vòng loại, thậm chí là Vòng loại ở hệ giải đấu đẳng cấp Futures (vốn không được ATP công nhận), chỉ mang tính “tham khảo”, và sau đó, đến US Open 2005, Djokovic đã đánh bại Monfils sau 5 ván đấu, bắt đầu cho chuỗi 16 trận toàn thắng của mình.

Monfils ý thức được khó khăn đang chờ đón anh: “Ngay vào lúc này, tôi cũng chẳng hiểu tại sao cả 16 trận thua trong quá khứ, mỗi trận đấu đều là một sai lầm cả. Hy vọng rằng, trận đấu thứ 17 này sẽ là một trận đấu hay. Tôi đang bị dẫn 0-16 trước Djokovic. Anh ấy là số 1 thế giới và không để thua trận nào trong mùa này. Anh ấy đang trong trạng thái rất tuyệt vời. Còn tôi, tôi phải đi theo một chiến thuật mới và chờ xem, nó có hiệu quả trong trận đấu sắp tới không”.

Đánh giá về Monfils, Djokovic cho biết: “Monfils đang có phong độ tốt (tay vợt người Pháp cũng đang sở hữu thành tích thắng 12 trận liên tiếp). Anh ấy cũng đang thuộc tốp 10 (Monfils đang xếp hạng 9 thế giới). Anh ấy có thể đang chơi thứ quần vợt tốt nhất. Tôi chưa từng để thua anh ấy, nhưng phải trải qua nhiều trận đấu kéo dài và khó khăn. Monfils di chuyển tốt và đầy sung sức. Với tôi, anh ấy có lối chơi hứng thú nhất. Tôi thích đối đầu với Monfils”.

Tin cùng chuyên mục