Giải cầu lông Ciputra Hà Nội Việt Nam Challenger 2010: Vắng Tiến Minh!

Tin không vui cho người hâm mộ cầu lông Hà Nội khi họ không có dịp chứng kiến tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tranh tài tại giải diễn ra từ ngày 20 đến 25-4. Đó là thông tin mà Tiến Minh vừa công bố vào hôm 28-3.

Tin không vui cho người hâm mộ cầu lông Hà Nội khi họ không có dịp chứng kiến tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tranh tài tại giải diễn ra từ ngày 20 đến 25-4. Đó là thông tin mà Tiến Minh vừa công bố vào hôm 28-3.

Sau cuộc thảo luận về kế hoạch thi đấu sắp tới của Tiến Minh, ông thầy người Indonesia Asep Suharno và anh đã thống nhất rút lui dù vì Tiến Minh đang quyết tâm thăng hạng trong bảng xếp hạng thế giới của mình. Ngoài ra, Tiến Minh phải thi đấu hơn 14 giải quốc tế trong năm (chưa tính giải trong nước), nên cần có sự tính toán chọn giải đấu nhằm đảm bảo thể lực - giống như các tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay như Lee Chong Wei, Lin Dan… từng làm. Nhất là Tiến Minh phải thi đấu tại giải vô địch châu Á sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 18-4 trước giải Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Tiến Minh không thi đấu một giải quốc tế ngay tại Việt Nam từ trước đến nay, quả là điều đáng tiếc, nhưng chúng ta cũng cần phải thông cảm với vấn đề này.

Với vị trí hạng 8 thế giới hiện nay, Tiến Minh phải dự những giải thuộc đẳng cấp cao, có điểm thưởng lớn như Open, Super Series mới có thể cải thiện được thành tích. Bởi hiện tại, Tiến Minh đang có tổng điểm trong bảng xếp hạng BWF là 57.344 (trung bình 1 giải là 5.734 điểm). Nếu tham dự giải đẳng cấp thấp hơn Việt Nam Challenger, Tiến Minh có vô địch đi chăng nữa cũng chỉ có 4.000 điểm. Điểm số thấp hơn so với mức trung bình hiện nay nên không có lợi cho anh.

Q.T

Tin cùng chuyên mục