US Open: Rafael Nadal quay lại New York sau 3 năm, Novak Djokovic bị so sánh với dân nhập cư trái phép

Lần đầu tiên kể từ khi đánh bại Daniil Medvedev và rồi đăng quang ngôi vô địch US Open 2019, Rafael Nadal mới có cơ hội quay trở lại New York, chuẩn bị cho kỳ Grand Slam trên đất Mỹ tiếp theo. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha được dư luận chú ý sát sao và nhận được kỳ vọng lớn lao từ giới mộ điệu, trong bối cảnh, không chắc là Novak Djokovic có được nhập cảnh vào nước Mỹ để tham dự kỳ giải US Open 2022 - hay không???

Nadal bật chế độ Grand Slam ở US Open
Nadal bật chế độ Grand Slam ở US Open

NADAL ĐƯỢC CHÀO ĐÓN NỒNG ẤM

Lần cuối cùng khi Nadal hiện diện ở Flushing Meadows, đó là câu chuyện cảm động đầy kỷ niệm hôm 9-9-2019. Nadal đã đăng quang ngôi vô địch Grand Slam thứ… 19 sau khi thắng “Tay súng trẻ người Nga” - anh Medvedev, với điểm số kịch tính sau 5 ván đấu là 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 và 6-4. Từ thời điểm đó đến nay, Nadal chưa từng quay trở lại New York vì tình hình dịch bệnh Covid-19, cả vì chấn thương. Còn Medvedev hiện là Đương kim vô địch giải.

Sự tái xuất của Nadal tại Flushing Meadows, vì thế nhận được sự chào đón nồng ấm từ BTC Giải Mỹ mở rộng và đông đảo người hâm mộ. Buổi tập đầu tiên của anh trên SVĐ Trung tâm Arthur Ashe, cũng được dõi theo sát sao trên trang web của BTC giải đấu, cũng như trên mạng xã hội. Trên tài khoản chính thức của Nadal trên Instagram, những hình ảnh và video-clip quay chụp về buổi tập đầu tiên - đã thu hút khoảng 190 ngàn lượt “like”/post…

Nadal được chào đón ở Flushing Meadows 

Không có Djokovic, Nadal là tâm điểm của sự chú ý. Dù anh là Nhà Cựu vô địch, thế nhưng, 2 nhà vô địch đơn nam gần đây nhất: Là Dominic Thiem (đang dốc sức ở Winston-salem Open), và Medvedev (sẽ phải bảo vệ cả Ngôi số 1 thế giới, bên cạnh danh hiệu vô địch giải), lại có danh tiếng thua xa tay vợt huyền thoại sống người Tây Ban Nha. Sức hút của 2 tay vợt này, không bằng được 1/4 so với sức hút của tay vợt đang sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam đình đám

Nếu Djokovic không được phê chuẩn tham gia US Open 2022 vào giờ chót, Nadal sẽ gánh vác trọng trách thu hút khán giả và cả truyền thông, ngoài ra, anh sẽ có thêm cơ hội để nâng cao thành tích thành 23 Grand Slam. Tuy vừa quay trở lại sau chấn thương cơ bụng và mới chơi không tốt ở Cincinati Masters, khi Nadal bật chế độ Grand Slam, anh có khả năng hủy diệt bất kỳ tay vợt nào, xứng danh là "Chiến thần".

 Nadal trong buổi tập đầu tiên

DJOKOVIC BỊ SO SÁNH VỚI DÂN NHẬP CƯ TRÁI PHÉP

Riêng trường hợp của Djokovic, liệu anh có được nhập cảnh vào Mỹ tham dự US Open hay không? Khi anh vẫn không tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19, và chính quyền của nước này vẫn chưa thay đổi các chính sách cơ bản liên quan đến người nhập cảnh không-phải-là-công-dân, và không có hộ chiếu Mỹ, vẫn còn rất mù mờ... Trong khi nhiều người kêu gọi nên “đặc cách” để Djokovic nhập cảnh vào Mỹ, nhiều người khác kêu gọi cần áp dụng luật lệ “công bằng cho tất cả”!

Tuy vậy, mới đây, Thượng nghĩ sĩ của bang Kentucky, ông Rand Paul, chia sẻ quan điểm đầy cởi mở của mình, thể hiện sự ủng hộ dành cho tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia. Thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết, ông thấy thật sự là “mỉa mai”, khi vẫn có một số lượng lớn những người dân di cư bất hợp pháp nhập cảnh thành công vào nước Mỹ từ phía Nam (thông qua biên giới với nước Mexico), trong khi một tay vợt vĩ đại như là Djokovic lại không thể…

US Open: Rafael Nadal quay lại New York sau 3 năm, Novak Djokovic bị so sánh với dân nhập cư trái phép ảnh 1 Chia sẻ mới nhất của Djokovic liên quan đến... đội tuyển bóng nước Serbia, không có gì là US Open
Chuyên gia Marketing Scot Morfield cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ Djokovic của mình trên tài khoản Twitter, với dòng trạng thái thu hút đến hơn 21 ngàn lượt “like”. Ông này đã viết: “Không cho phép Novak Djokovic, một tay vợt vĩ đại, nhập cảnh vào nước Mỹ, vì anh ấy vẫn chưa được tiêm vaccine, trong khi những người nhập cư trái phép không được tiêm chủng vẫn đang đổ dồn vào đất nước, và CDC lại thừa nhận là không có sự khác biệt nào giữa các định nghĩa, chính là sự vô lý của tiêu chuẩn kép, khiến công chúng đánh mất niềm tin ngay từ đầu”.

Một Trang tin trên MXH ủng hộ Djokovic đã viết: "Novak Djokovic xứng đáng được thi đấu ở US Open vì anh ấy hoàn toàn sung sức, khỏe mạnh và không phải một mối đe dọa với cộng đồng. Không ai yêu cầu miễn trừ anh ấy chỉ vì anh ấy là một tay vợt xuất sắc nhất trong quần vợt. Novak vốn là một Nhà vô địch có trách nhiệm. Chúng tôi kêu gọi cùng chống lại sự phân biệt đối xử tùy tiện này. Công bằng là cần thiết, không phải một món xa xỉ phẩm...".

ZVEREV RÚT LUI KHỎI GIẢI ĐẤU

Djokovic vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, rằng anh có rút lui khỏi US Open 2022 - hay là không? Nhưng tay vợt người Đức gốc Nga, anh Alexander Zverev, hiểu rằng cơ hội của anh ở Giải Mỹ năm nay, đã hoàn toàn khép lại. Tay vợt hạng 2 thế giới, người có khả năng rất lớn soán ngôi Nhà Vua của Medvedev nếu tham gia thi đấu, đã quyết định rút lui vì chưa hoàn toàn hồi phục ca chấn thương trẹo mắt cá khi đấu Nadao ở French Open.

US Open: Rafael Nadal quay lại New York sau 3 năm, Novak Djokovic bị so sánh với dân nhập cư trái phép ảnh 2 Zverev rút lui khỏi US Open
Thông tin này không mới cũng không quá bất ngờ. Hồi cuối tháng 7, Zverev có chia sẻ anh vẫn bị ám ảnh bởi tình huống cứu bóng và bị trẹo mắt cá dẫn đến chấn thương, rằng anh hiện mới trong quá trình hồi phục khá tích cực nhưng không chắc tham dự US Open, nếu như không cảm thấy có khả năng giành được chiến thắng. Nhiều người tin rằng, Zverev nên nghỉ ngơi thêm, nếu cần thì sớm kết thúc cả mùa giải 2022, để chuẩn bị thật tốt và quay lại ở mùa giải 2023 tới…

Tin cùng chuyên mục