Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh đăng kí thi đấu 4 nội dung như tại SEA Games 32

Tuyển thủ điền kinh người Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh sẽ là một trong những tâm điểm của giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 khi cô đã có tên đăng kí 4 nội dung cá nhân.
Sau ASIAD 19, mọi người chờ xem sự thể hiện của Nguyễn Thị Oanh tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 ra sao. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Sau ASIAD 19, mọi người chờ xem sự thể hiện của Nguyễn Thị Oanh tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 ra sao. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 sẽ chính thức khai cuộc vào ngày 24-10 tới đây tại Hà Nội. Đội điền kinh Bắc Giang đã đăng kí gương mặt chủ lực Nguyễn Thị Oanh tham dự bốn nội dung gồm 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m nữ. Tất cả đang là đăng kí dự kiến bởi khi thi đấu thực tế có thể VĐV và đội điền kinh Bắc Giang có sự điều chỉnh cụ thể.

Tháng 5-2023, Nguyễn Thị Oanh đã khiến người hâm mộ Việt Nam ngỡ ngàng khi dự SEA Games 32 và thi đấu bốn nội dung trên đồng thời giành cả 4 tấm HCV cá nhân. Đây cũng là lần đầu tiên, một VĐV điền kinh của Việt Nam giành được 4 HCV khi tham dự đấu trường Đại hội thể thao vô địch Đông Nam Á. Chính vì thế, mọi người chờ đợi Nguyễn Thị Oanh sẽ có được kết quả trên tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023.

Năm ngoái, kết quả điền kinh vô địch quốc gia được tính vào kết quả thi đấu môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Khi thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Nguyễn Thị Oanh cũng góp mặt ở các nội dung cá nhân 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m và cô giành 4 tấm HCV. Kết quả trên cũng là 4 HCV duy nhất của điền kinh Bắc Giang tại Đại hội từ đó giúp đơn vị này có hạng 6 chung cuộc.

Thời gian qua, từ sau SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã tham dự giải điền kinh vô địch châu Á 2023, điền kinh vô địch thế giới 2023 và ASIAD 19 tuy nhiên cô không giành được thêm những tấm huy chương nào trong các nội dung sở trường 1.500m và 3.000m chướng ngại vật của mình. Ngay sau khi trở về từ ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc), nữ tuyển thủ này đã tập trung tập luyện và đặt mục tiêu chinh phục giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Sự quan tâm nhất của giới chuyên môn và người hâm mộ là Nguyễn Thị Oanh sẽ đạt được các thông số chuyên môn trong bốn nội dung mà cô thi đấu sắp tới như thế nào?

Lê Tú Chinh trở lại giải điền kinh vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lê Tú Chinh trở lại giải điền kinh vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự chú ý của giới chuyên môn hướng vào Nguyễn Thị Oanh bao nhiêu thì sự quan tâm vào việc trở lại của Lê Tú Chinh (TPHCM) cũng nhiều không kém. Tú Chinh gặp chấn thương khi chuẩn bị SEA Games 31 vào năm ngoái và phải tiến hành phẫu thuật chữa trị. Từ đó tới nay, cô được dành nhiều thời gian để hồi phục thể lực. Tú Chinh không dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Tuy nhiên, cô đã được góp mặt trong đội hình tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 ở Campuchia và có kết quả HCB. Theo đăng kí của đội điền kinh TPHCM, tuyển thủ quốc gia này có tên trong thành phần thi đấu giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Lê Tú Chinh được đăng kí dự tranh nội dung 100m, 200m. Ngoài ra, đội điền kinh TPHCM có đăng kí dự tranh tiếp sức 4x100m nữ, 4x200m nữ và hỗn hợp nam-nữ 4x100m tuy nhiên đội hình có Lê Tú Chinh hay không chưa được tiết lộ. Năm ngoái ở môn điền kinh tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Trần Thị Nhi Yến (Long An) vô địch 100m với kết quả 11”75, vô địch 200m là Kha Thanh Trúc (Nghệ An) với kết quả 24”05. Nhi Yến đang là tuyển thủ chạy nhanh nhất của điền kinh nữ Việt Nam khi cô đã dự SEA Games 32 (giành HCĐ 100m – 11”75, HCB 200m – 23”54) cũng như lọt vào chung kết 100m, 200m giải điền kinh vô địch châu Á, lọt vào chung kết 100m, 200m nữ môn điền kinh ASIAD 19. Nhi Yến có thi đấu giải điền kinh vô địch quốc gia 2023.

Tin cùng chuyên mục