Tây Ninh tổ chức giải quần vợt “lạ và khủng” ở Việt Nam

Vào cuối tháng 4 tới đây, CLB vừa tham gia làng quần vợt đỉnh cao Việt Nam, Hải Đăng Tây Ninh sẽ tổ chức giải quần vợt Ngoại hạng – Cúp Hải Đăng 2018 với cách thức mới lạ, tổng số tiền thưởng cũng là con số đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam.

Tất cả các tay vợt hàng đầu vừa dự giải Tây Ninh vào đầu năm.
Tất cả các tay vợt hàng đầu vừa dự giải Tây Ninh vào đầu năm.

Không chỉ táo bạo trong công tác tổ chức, ý nghĩa của giải cũng nêu được tính nhân văn của BTC. Theo ông Thái Trường Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hải Đăng cho biết, ngoài việc tạo sân chơi cho các VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp kết nối, trau dồi kỹ-chiến thuật, qua đó thúc đẩy sự phát triển của quần vợt phong trào cho đến đỉnh cao, BTC còn đi tiên phong trong việc kết nối doanh nghiệp với VĐV. Điều này sẽ giúp các VĐV có thêm thu nhập, yên tâm về mặt kinh tế, tập trung rèn luyện để sống được với nỗi đam mê và nghề nghiệp của mình.

Theo đó, giải sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 28-4 và kết thúc vào ngày 5-8 (1 tuần đánh, 1 tuần nghỉ) với sự tham dự của 16 đôi - được xem là 16 đội đại diện cho các thương hiệu. Mỗi đôi được dự bị 1 VĐV đề phòng trong đội có việc bận đột xuất không tham gia. 16 đôi sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm xếp hạng chung cuộc. Hai đội đứng cuối giải sẽ không được tham gia giải vào năm sau. Dự kiến có nhiều tay vợt chuyên nghiệp như Lê Quốc Khánh, Lâm Quang Trí… cùng các gương mặt nổi tiếng của làng quần vợt bán chuyên như Vinh Hải Đăng, Thắng Gò Vấp… đăng ký tham gia.

Tây Ninh tổ chức giải quần vợt “lạ và khủng” ở Việt Nam ảnh 1 Linh Giang và Hoàng Nam (phải)  trong buổi trao thưởng giải Tây Ninh. 

Đội đoạt chức vô địch sẽ nhận được 120 triệu đồng, hạng nhì 60 triệu đồng và hạng ba là 20 triệu đồng. Đây được xem là số tiền thưởng kỷ lục của làng quần vợt Việt Nam vì từ trước đến nay, phần thưởng cao nhất ở giải chuyên nghiệp và bán chuyên ở Việt Nam cũng tầm khoảng 50 triệu đồng. Chưa dừng ở đó, 8 đội có thứ hạng cao nhất giải sẽ được chọn tranh tiếp một giải Siêu hạng với số tiền thưởng lớn hơn mà nhà tài trợ Hải Đăng sẽ công bố sau.

Theo chúng tôi, việc giải quần vợt Ngoại hạng – Cúp Hải Đăng ra đời mở ra một trang sử mới cho quần vợt Việt Nam vì từ trước đến nay, chưa có giải nào làm cầu nối cho VĐV với doanh nghiệp. Vốn là một doanh nhân, ông Thái Trường Giang cho biết sẽ vận động một số đối tác, bạn bè cùng tham gia. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng các doanh nghiệp khác cùng đồng hành với giải, góp phần phát triển quần vợt Việt Nam. Không chỉ giải diễn ra ở Tây Ninh, nếu đơn vị nào có ý định tổ chức vài vòng đấu của giải, họ có thể lo sân, ăn ở cho VĐV thì Hải Đăng sẵn sàng đưa giải về đó tổ chức.

Tin cùng chuyên mục