Sự vụ của Lý Hoàng Nam sẽ được làm việc vào ngày 17-2

Liên quan tới việc tay vợt Lý Hoàng Nam được đơn vị chủ quản là câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng xin rút không tham gia đội tuyển quốc gia, các bên sẽ có buổi làm việc chính thức ngày 17-2 tới đây.
Lý Hoàng Nam và đơn vị chủ quản đang có nguyện vọng xin rút khỏi đội tuyển quốc gia trong tháng 5 năm nay. Ảnh: CLB HẢI ĐĂNG
Lý Hoàng Nam và đơn vị chủ quản đang có nguyện vọng xin rút khỏi đội tuyển quốc gia trong tháng 5 năm nay. Ảnh: CLB HẢI ĐĂNG

Dự kiến ngày 17-2 tới, các bên gồm Tổng cục TDTT, Liên đoàn quần vợt Việt Nam và đại diện câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng (đơn vị quản lý tay vợt Lý Hoàng Nam) sẽ làm việc một buổi chính thức. Buổi làm việc dự kiến tại Hà Nội. Nội dung cuộc làm việc vẫn không ngoài để thấu đáo hết các nội dung xung quanh phản ánh của Lý Hoàng Nam trong công tác về bố trí ăn, ở của đội quần vợt Việt Nam dự lượt trận của Davis Cup vừa qua tại Bắc Ninh. Đồng thời, Tổng cục TDTT và Liên đoàn quần vợt Việt Nam với câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng giải quyết các ý nguyện về việc xin rút không tham gia đội tuyển quốc gia của Lý Hoàng Nam vào tháng 5 này.

Sau những phản ánh trên các thông tin truyền thông cũng như các diễn đàn quần vợt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn đã có trả lời truyền hình về vấn đề của đội tuyển quần vợt Việt Nam vừa qua. Mặc dù vậy, khi các bên ngồi lại với nhau làm việc cụ thể, tất cả kỳ vọng những khúc mắc và các quyết định phù hợp sẽ được đưa ra.

Lý Hoàng Nam là tay vợt nam số 1 Việt Nam và đã giành các tấm HCV đơn nam tại SEA Games 30 và SEA Games 31.

Trong ngày Lễ tình nhân 14-2 vừa qua, tay vợt này đã đăng tải hình ảnh cầu hôn của mình với người bạn đời Huỳnh Ngọc Phương Trinh và được nhiều bạn bè chúc mừng.

Tin cùng chuyên mục