SEA Games 32, kỳ SEA Games của nhiều cảm xúc

Các nội dung của 37 môn thể thao chính thức tại SEA Games 32 ở Campuchia chính thức khép lại. Mỗi một cuộc tranh tài đều có niềm vui, nỗi buồn nhưng trên hết kỳ Đại hội thể thao khu vực năm nay đã mang lại nhiều cảm xúc với người làm chuyên môn và người hâm mộ.
Mỗi chiến thắng của thể thao Việt Nam đều có một cảm xúc riêng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Mỗi chiến thắng của thể thao Việt Nam đều có một cảm xúc riêng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 17-5, SEA Games 32 chính thức khép lại các nội dung thi đấu và chỉ còn Lễ bế mạc cuối cùng. Toàn Đại hội lần thứ 32 của thể thao Đông Nam Á ở năm 2023 này, điều ghi nhận rõ rệt nhất là công tác tổ chức chu đáo của chủ nhà Campuchia. Điều ấy không chỉ nằm riêng ở việc ban tổ chức quốc gia chủ nhà miễn phí chi phí ăn, ở, đi lại dành cho thành viên các đoàn thể thao đã tới Campuchia tranh tài SEA Games 32 mà còn nằm ở công tác tổ chức tại các địa điểm thi đấu. Từ sân vận động chính Morodok Techno cho tới sân vận động Olympic hay khu phức hợp tổ chức số đông các môn võ thuật Chroy Changvang Convention Center của chủ nhà Campuchia đều có sự tiếp đón trọng thị các đoàn VĐV tới tranh tài. Cũng như, đội ngũ tình nguyện viên giúp đỡ nhiệt tình để các nội dung thi đấu diễn ra tốt đẹp nhất.

Cùng với đó, thực tế tại các điểm thi đấu, khán giả vào sân theo dõi là đông đảo. Không riêng những nội dung có tuyển thủ chủ nhà góp mặt mà ở tất cả các môn có VĐV các quốc gia khác thi đấu, người dân Campuchia đều vào hò reo, cổ vũ hết mình từ sáng cho tới cuối buổi chiều mỗi ngày tranh tài.

Ghi nhận thực tế, không khí ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) trong thời gian SEA Games 32 như một ngày hội bởi người dân hồ hởi dõi theo các cuộc tranh tài. Bản thân những người đến dự Đại hội cũng ấm lòng ở sự đón tiếp nồng hậu này.

37 môn thể thao với 584 nội dung tranh tài đã diễn ra hấp dẫn nhất ở bốn địa điểm tranh tài gồm Phnom Penh, Kampot, Kep, Siem Reap, Sihanoukville mang lại đầy đủ cung bậc cảm xúc từ sự hồi hộp chờ đợi chiến thắng cho đến niềm vui vỡ òa của thành công đạt thành tích hay cả những giọt nước mắt tiếc nuối, những nỗi buồn thua trận. Trên hết, thể thao mang lại một sự đoàn kết và các cuộc tranh tài để thể hiện tài năng những cũng để thể hiện sự giao lưu văn hóa của các quốc gia trong khu vực.

Chúng ta có sự khởi đầu bằng tấm huy chương của nội dung marathon (HCB của tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh) và khép lại bằng tấm huy chương cuối cùng ở môn kick boxing (HCV của tuyển thủ Nguyễn Hoàng). Tổng hành trình thi đấu tại SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 355 tấm huy chương (136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ) qua đó xếp nhất toàn đoàn. Trong 11 quốc gia tham dự, duy nhất đoàn thể thao Timor Leste không giành được tấm HCV nào (8 HCĐ) nhưng không có nghĩa đó là sự không thành công bởi từng tuyển thủ của 11 quốc gia đã nỗ lực hết mình mang vinh quang về cho tổ quốc.

Chiến thắng của tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh trong 4 nội dung cá nhân của mình tại SEA Games 32 là những cảm xúc thăng hoa nhất của Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng của tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh trong 4 nội dung cá nhân của mình tại SEA Games 32 là những cảm xúc thăng hoa nhất của Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Đặng Hà Việt đã bày tỏ “thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam là sự nỗ lực của từng cá nhân tuyển thủ và cũng là sự chuẩn bị kỹ càng của thể thao Việt Nam đồng thời có sự quan tâm từ Đảng, Chính Phủ, Nhà nước, Bộ VH-TT-DL và người dân để chúng ta mang vinh quang về cho tổ quốc”.

Hành trình của SEA Games 32 khép lại. Tuy nhiên, hành trình của thể thao Đông Nam Á chưa bao giờ ngừng nghỉ để phát triển với chu kỳ thi đấu 2 năm/lần. Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã có những phiên họp trước khi SEA Games 32 tổ chức để thống nhất cụ thể những điểm mới trong các lần tổ chức tiếp theo từ đó làm sao tính chuyên môn, chuyên nghiệp của SEA Games rõ rệt hơn. Nhưng chắc chắn một điều, khi SEA Games diễn ra tại bất cứ quốc gia nào, tất cả các nền thể thao của khu vực Đông Nam Á (trong đó có chúng ta) đều sẵn sàng tranh tài với một tâm thế hết mình vì màu cờ sắc áo.

Tin cùng chuyên mục