Patrick McEnroe: Không nên gọi Simona Halep là “nạn nhân” khi cô này bị cấm thi đấu vì chất cấm

Patrick McEnroe, em trai huyền thoại John McEnroe, cũng là Cựu Đội trưởng tuyển quần vợt Davis Cup của Mỹ, vừa chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực xung quanh việc Cựu Nữ hoàng WTA - cô Simona Halep, bị phát hiện sử dụng chất cấm và hiện đang bị cấm thi đấu. Theo như chuyên gia quần vợt 56 tuổi quê ở Manhasset (New York), người ta không nên nghĩ Halep là “nạn nhân”.

Halep (trái) sau trận thua bất ngờ trước Snigur ở US Open
Halep (trái) sau trận thua bất ngờ trước Snigur ở US Open

Vị chuyên gia từng dẫn dắt Đội tuyển quần vợt nam Mỹ tại Olympic Athens 2004 chia sẻ: “Theo như những gì tôi biết cho đến lúc này, cô ấy là một người cực kỳ lịch sự và rất tốt bụng. Nhưng thêm một lần nữa, chuyện đó vốn chẳng liên quan đến việc cô ấy có sử dụng chất cấm hay không. Cô ấy đang nói cô ấy không sử dụng chất thuốc. Ít nhất, trong những bình luận của cô ấy, cô ấy cũng đang nói rằng cô ấy không bao giờ cố ý dùng bất kỳ chất cấm nào”.

Rất nhiều người, khi bàn luận câu chuyện, cũng lưu ý khả năng mà Halep tiếp xúc với chất cấm, thông qua các loạt thực phẩm bổ sung mà cô gái người Romania sử dụng, vì hầu hết đều tin tưởng rằng, Halep không bao giờ có chủ đích làm như vậy (hồi xưa, ai tin Maria Sharapova đây?). Riêng vấn đề, Patrick cũng đã đưa ra một giả đỉnh tương tự…

“Ai đó có thể đưa cho cô ấy các loại vitamin, những thực phẩm thuốc uống để nhanh chóng hồi phục có tính hợp pháp, và sau đó, có thể cũng có những thứ không hợp pháp lẫn vào, tuy nhiên, cũng vì như vậy, các VĐV buộc phải ý thức được thứ gì mình đang uống - vào trong cơ thể…”.

“Hãy đơn giản nói rằng, điều đó đã xảy ra. Và sau đó, kết quả xét nghiệm rõ ràng cũng chính là dương tính. Liệu có thể chứng minh là bằng cách nào đó mà ai đó đưa nó cho cô ấy, mà cô ấy không hề biết, có lẽ điều đó có thể - đã tạo ra việc cô ấy bị cấm thi đấu, và án phạt có lẽ cũng không quá nghiêm trọng”, Patrick bình luận về kiểu án phạt đang chờ đợi Halep, sẽ không quá nặng, nhưng phản ánh đúng thực tế và rằng Halep cũng chẳng phải là “nạn nhân vô tâm”.

Hồi cuối tuần rồi, Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) thông báo họ sẽ áp dụng án cấm thi đấu dành cho Simona Halep (từng leo lên ngôi số 1 thế giới hồi tháng 10-2017) do vi phạm quy định chống doping. Cụ thể, mẫu xét nghiệm Halep ở US Open cho kết quả dương tính với chất cấm, chất cấm được phát hiện là Roxadustat (cùng loại với chất cấm EPO). Mẫu xét nghiệm của Halep được lấy sau trận cô thua Daria Snigur…

Halep sau đó ra thông báo: “Hôm nay bắt đầu trận đấu khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi: Cuộc chiến giành sự thật. Tôi được thông báo rằng, mẫu xét nghiệm của tôi có dương tính với chất kích thích gọi là Roxadustat, với số lượng cực kỳ thấp. Đây là cú sốc lớn nhất trong đời tôi. Suốt sự nghiệp của tôi, ý tưởng gian lận thậm chí chưa từng băng ngang tâm tưởng một lần, vì nó hoàn toàn đi ngược lại những giá trị mà tôi từng được giáo dục. Đối mặt với một tình trạng bất công giống như vậy, tôi cảm thấy hoàn toàn bối rối và giống như bản thân bị phản bội!”.

“Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để chứng minh rằng là, tôi không bao giờ cố ý uống bất kỳ chất cấm nào, và tôi có niềm tin rằng, không sớm thì muộn, sự thật cũng giống như nước trôi đá lộ. Đó không phải là về danh hiệu hay tiền bạc. Đó là về danh dự, và câu chuyện tình yêu mà tôi đã phát triển cùng với môn thể thao tôi yêu trong suốt 25 năm trời qua”, Simona quyết liệt tuyên bố.

Tin cùng chuyên mục