Novak Djokovic lập “trại huấn luyện” ở Belgrade, nhiều tay vợt hưởng lợi

Khi mà mùa giải ATP Tour 2021 đang đến rất gần trong lúc nhiều tay vợt gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm địa điểm tập luyện và chuẩn bị, do những ảnh hưởng về kinh tế - xã hội - y tế, do dịch Covid-19 mang lại, “Nhà Vua ATP” Novak Djokovic đã cho thiết lập một “trại huấn luyện” mang tên anh - “Trung tâm quần vợt Novak”, tại Belgrade để hỗ trợ các tay vợt đồng hương cũng như là nhiều đồng nghiệp ngoại quốc…

Djokovic tập luyện ở Trung tâm quần vợt mang tên anh
Djokovic tập luyện ở Trung tâm quần vợt mang tên anh

Những sân đấu trong nhà, các bữa ăn ngon miệng, những chuyên gia vật lý trị liệu và các HLV thể lực, bên cạnh rất nhiều lợi ích khác, đó chính là thứ mà các tay vợt không chỉ của Serbia, mà còn của nhiều nơi, tìm được khi gia nhập “trại huấn luyện” do tay vợt Đương kim số 1 thế giới người Serbia thiết lập tại quê nhà Belgrade của anh. CLB quần vợt mà Novak đang mở, nằm ở Dorcol (khu vực thành thị sát bên cạnh Belgrade), được tổ chức rất chặt chẽ, như trở thành một cơ sở huấn luyện “biệt kích” đầy kỹ càng, để nhiều tay vợt có thể chuẩn bị cho mùa giải năm mới - ATP Tour 2021, theo một cách tốt nhất.

Trước đó, với năng lực “nhìn xa trông rộng”, Djokovic đã có nói về dự án “trại huấn luyện” của mình từ hồi tháng 8: “Đây là một dự án tuyệt vời ở Học viện quần vợt của tôi. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có một Học viện mini, thật sự là một CLB quần vợt, thông qua CLB quần vợt này, tôi đang thử nghiệm một số thứ được cho là sẽ kết hợp với hệ thống lớn của Học viện ở trong tương lai. Có rất nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của một tay vợt chuyên nghiệp, được tìm thấy tại nơi này!”.

“Theo quan điểm của tôi, sự cân bằng chính là chìa khóa then chốt: Tôi luôn ủng hộ cách tiếp cận đa lĩnh vực và tổng thể, trong đó bạn phải xem xét đặc tính và cả cuộc đời của một tay vợt. Rồi dựa vào đó, một VĐV cần tìm ra công thức chiến thắng cho riêng bản thân mình. Đó chính là kiểu tiếp cận mà tôi luôn muốn có ở Học viện, nó truyền cảm hứng, mang lại động lực cho tôi"

"Tôi hy vọng rằng, tôi có thể cung cấp kiểu chương trình như vậy ở trong tương lai gần, chia sẻ kinh nghiệm của tôi với những tay vợt trẻ để họ có thể tiệm cận thứ tâm lý mà tôi đang sở hữu. Ngoại trừ quần vợt, đề xuất của chúng tôi còn “hoàn hảo hết mức có thể”, và cũng cần có cả những quyết định ở ngoài sân đấu nữa. Chúng không bao giờ là đơn giản và thường cần sự giúp đỡ của ai đó rất rành rẽ về thể thao”.

Novak Djokovic lập “trại huấn luyện” ở Belgrade, nhiều tay vợt hưởng lợi ảnh 1 Trung tâm quần vợt Novak là một phần của dự án đầy tham vọng của Djokovic
Hiện tại thì, Djokvoic đã cụ thể hóa chương trình của mình, thông qua “Trung tâm quần vợt Novak”, một kiểu “trại huấn luyện đặc biệt” giúp các tay vợt vốn là bạn bè, người thân của anh, hay thậm chí những đồng nghiệp đến từ nước ngoài, có cơ sở vật chất thích hợp, nguồn nhân lực hỗ trợ thích hợp để chuẩn bị cho mùa giải năm mới một cách tốt nhất. Cá nhân Djokovic đã liên lạc với rất nhiều người, mời họ đến đây tham gia “trại huấn luyện” cùng với anh. Rất nhiều người hiện vẫn chưa tìm được khu sân đấu trong nhà để tập luyện và phải tập chay ở mọi nơi có thể. Ở đây, có mọi thứ nhu cầu…

Filip Krajinovic, Laslo Djere, Damir Dzumhur, Viktor Troicki, Olga Danilovic và Ivana Jorovic… là những cái tên cụ thể đang tập luyện chăm chỉ ở “Trung tâm quần vợt Novak”. Không chỉ như vậy, ở đây còn có cả những tay vợt rất trẻ, như là Hamad Medjedovic (năm nay mới 17 tuổi), Marko Miladinovic (20 tuổi, hạng 499 thế giới), Boris Butulija (21 tuổi, hạng 1.326), rồi anh em nhà Sabanov - Ivan và Matej, Lola Radivojevic (mới 15 tuổi) và Andrea Mrvic (cũng mới 17 tuổi). Không chỉ như vậy, 2 tay vợt lão luyện ngoại quốc cũng góp mặt ở “Trung tâm quần vợt Novak” là Vasek Pospisil (Canada, 30 tuổi) và Malek Jaziri (Tunisia, năm nay đã 36 tuổi). Không chỉ hưởng lợi tập luyện, họ còn là các “cố vấn” giàu kinh nghiệm cho người trẻ.

Novak Djokovic lập “trại huấn luyện” ở Belgrade, nhiều tay vợt hưởng lợi ảnh 2 Các tay vợt nữ đang tập luyện ở Trung tâm quần vợt Novak
Krajinovic hào hứng nói: “Có 15 người chúng tôi đang tập luyện tại các sân quần vợt của Novak. Chúng tôi tích cực tập luyện và đã sẵn sàng. Chúng tôi chưa biết sẽ sẵn sàng cho giải đấu cụ thể nào, nhưng hy vọng là cho Australian Open 2021. Chúc mừng Novak vì đã tập trung những con người giỏi nhất ở Serbia lại cùng nhau, và Damir Dzumhur (Bosnia) cũng ở đó. Novak cũng có mặt, anh ấy mang lại cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích, cám ơn vì điều đó. Chúng tôi hy vọng rằng, sớm thôi, mọi thứ sẽ trở nên bình thường, vì chúng tôi cũng đánh mất động lực nếu phải thi đấu ở những sân trống vắng”.

Trước khi đến với “Trung tâm quần vợt Novak”, các tay vợt được lấy mẫu máu và thực hiện các xét nghiệm khác như tỷ lệ mỡ - cơ trong cơ thể, để xác định khối lượng tập luyện và dinh dưỡng riêng. Trong “trại huấn luyện” có một đầu bếp hàng đầu, người nấu thực đơn riêng cho từng tay vợt. Mỗi tay vợt được chọn món ăn trước một vài ngày. Nhiều tay vợt cho biết: “Chế độ ăn uống rất khỏe mạnh, với lượng calo nhưng vẫn đủ năng lượng để luyện tập. Novak thì làm mọi thứ để giúp những người khác. Chúng tôi rất cảm kích. Chúng tôi không chắc có mấy người sẽ làm như những gì mà Novak đã làm”.

Việc Djokovic thiết lập “trại huấn luyện”, khởi động những bước đầu tiên trong dự án Học viện đa tương tác của anh trong tương lai, khiến nhiều người e ngại rằng, Djokovic đang chuẩn bị sẵn sàng “cho phần sau của cuộc đời” - giải nghệ và làm HLV, làm công tác giảng dạy quần vợt. Tuy vậy, tay vợt người Serbia nói rõ…

“Tôi chưa phải kiểu một tay vợt đã chán ngấy quần vợt và sẵn sàng muốn ngoảnh mặt đi, không bao giò nhìn thấy sân đấu nữa, một khi sự nghiệp tôi đã kết thúc. Trái lại, hoàn toàn ngược với thực tế, ngay vào lúc này tôi vẫn rất yêu quần vợt. Nhưng tôi cũng sẵn sàng làm một HLV, một người cố vấn để hỗ trợ người khác!”.

Đôi nét về “Trung tâm quần vợt Novak”

Trung tâm có nhiều sân cứng trong nhà, thứ vốn là “hàng hiếm” ở Serbia. Trung tâm còn có một phòng tập gym, tập thể lực và cơ bắp có trang thiết bị rất hiện đại, rồi các phòng cung cấp oxy tinh khiết, phòng ngâm muối phục hồi cơ bắp… và nhiều khu vực để phục hổi thể lực, thể trạng khác.

Các tay vợt được làm việc riêng với các chuyên gia vật lý trị liệu và bác sĩ thể lực, tất cả đều miễn phí. Trong Trung tâm còn có giường nghỉ, tivi màn hình phẳng, phòng thư giãn với bóng bàn, bi lắc, đánh bài và nhiều trò chơi giải trí khác. Với những tay vợt không có nhà ở tại Belgrade, Trung tâm cũng cung cấp phòng ngủ ở một khách sạn 4 sao gần đó.

Novak Djokovic lập “trại huấn luyện” ở Belgrade, nhiều tay vợt hưởng lợi ảnh 3 Một góc của Trung tâm quần vợt Novak

Tin cùng chuyên mục