Nguyễn Thị Oanh gặp các đối thủ đáng gờm nội dung 1.500m nữ ở vô địch châu Á 2023

Ban tổ chức giải điền kinh vô địch châu Á 2023 đã công bố danh sách những người dự chung kết nội dung 1.500m ngay trước giờ thi đấu và nhiều gương mặt có thông số chuyên môn rất tốt.
Nguyễn Thị Oanh đang sẵn sàng bước vào thi đấu chung kết 1.500m trong chiều ngày 12-7 tại Thái Lan. Ảnh: D.P
Nguyễn Thị Oanh đang sẵn sàng bước vào thi đấu chung kết 1.500m trong chiều ngày 12-7 tại Thái Lan. Ảnh: D.P

Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam là 1 trong 11 gương mặt sẽ thi đấu chung kết 1.500m nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 đang tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Theo lịch tranh tài, nội dung trên thi đấu chung kết vào chiều ngày 12-7.

Trong danh sách góp mặt tranh tài, Oanh sẽ gặp nhiều đối thủ có chuyên môn rất tốt. Trong số này có nhà vô địch điền kinh Nhật Bản Goto Yume. Nữ tuyển thủ này từng vô địch 1.500m giải điền kinh vô địch Nhật Bản năm 2023 với kết quả 4’17”35 tuy nhiên thành tích tốt nhất của chân chạy này ở năm 2023 tính tới lúc này là 4’13”95 (lập tháng 5-2023 tại giải điền kinh ở Mỹ). Cùng với Goto Yme, điền kinh nữ Nhật Bản có Tanaka Nozomi dự 1.500m tại giải vô địch châu Á năm nay và gương mặt này có chỉ số chuyên môn tốt nhất ở năm 2023 là 4’08”30.

Ngoài ra, đối thủ của Oanh còn có Shuangshuang Xu (Trung Quốc). Đây là tuyển thủ có sở trường 3.000m chướng ngại vật nhưng lần này dự tranh 1.500m để lấy cảm giác thi đấu.

Điền kinh Ấn Độ có Das Lili vừa đạt 4’14”16 khi thi đấu tại Mỹ vào tháng 5 vừa qua. Tuyển thủ này có sở trường nội dung 800m và 1.500m nữ.

Cạnh tranh với Nguyễn Thị Oanh còn có Chui Ling Goh (Singapore), Aberathna Artigala (Sri Lanka), Inthakumman (Lào), Rana Phulmati (Nepal), Al-Masry Layla (Palestine), Kaur Savinder (Malaysia) thi đấu.

Trong năm 2023, Nguyễn Thị Oanh đạt thông số 4’16”85 và giành HCV nội dung 1.500m nữ tại SEA Games 32. Nữ tuyển thủ người Bắc Giang cũng giành HCV ở giải điền kinh vô địch châu Á trong nhà ở nội dung 1.500m với kết quả 4’15”55. Chỉ số chuyên môn tốt nhất ở nội dung 1.500m mà Oanh từng đạt được trong những lần đã thi đấu là 4’13”88 khi cô có được ở năm 2020. Tuy nhiên, Oanh không phải người giữ kỷ lục quốc gia 1.500m và cô chưa một lần giành HCV tại giải điền kinh vô địch châu Á (thi đấu ngoài trời ở sân vận động).

Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị và ngày 12-7 chính thức tranh tài các nội dung của giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Giải năm nay tổ chức trên sân vận động Quốc gia Suphachalasai của Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Theo công bố của ban tổ chức, chung kết 1.500m nữ sẽ bắt đầu lúc 17 giờ 40 chiều 12-7.

Tin cùng chuyên mục