Nguyễn Thị Huyền nhận thưởng 50 triệu đồng trong ngày giành HCV thứ 13 ở sự nghiệp dự SEA Games

Nữ tuyển thủ của tổ nội dung 400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận tin vui khi được phần thưởng 50 triệu đồng từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam.
HLV Vũ Ngọc Lợi chúc mừng cô học trò Nguyễn Thị Huyền và đội tiếp sức nữ 4x400m tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH
HLV Vũ Ngọc Lợi chúc mừng cô học trò Nguyễn Thị Huyền và đội tiếp sức nữ 4x400m tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Nguyễn Thị Huyền đã được Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Hoàng Vệ Dũng tặng thưởng 50 triệu đồng trước thành tích cùng đội tiếp sức 4x400m nữ về nhất và giành HCV tại SEA Games 32 ở tối thi đấu 12-5.

Khoản thưởng 50 triệu đồng là phần quà ý nghĩa động viên tinh thần đáng kể cho nữ tuyển thủ lớn tuổi nhất ở đội tuyển điền kinh Việt Nam thời điểm hiện tại.

Thành tích HCV cùng đồng đội tại nội dung 4x400m nữ trên đất Campuchia lần này là tấm HCV thứ 13 mà Huyền có được trong bảng thành tích cá nhân qua các kỳ SEA Games cô từng tham dự.

Chân chạy người Nam Định là một trong những người có chuyên môn nổi bật nhất kể từ khi được phát lộ và bước ra thi đấu cự ly 400m nữ, 400m rào nữ. SEA Games 28-2015 là lần đầu Nguyễn Thị Huyền thi đấu SEA Games và đã giành được cú đúp HCV. Trong các lần tiếp theo, Nguyễn Thị Huyền đều có HCV ở những lần tham gia SEA Games. Riêng tại Campuchia lần này, Nguyễn Thị Huyền giành cho mình 3 tấm HCV trong đó có 1 nội dung cá nhân (400m) và 2 nội dung tiếp sức (hỗn hợp đồng đội 4x400m; 4x400m nữ).

Nhắc về cô học trò, HLV Vũ Ngọc Lợi chia sẻ rất thẳng thắn “Huyền còn nhiệt huyết thi đấu lắm. Nói gì thì nói, tổ 4x400m nữ rất cần kinh nghiệm của cháu Huyền cũng như đây là một vị trí quan trọng mà chúng tôi chưa thể tìm được người thay thế”.

Còn với Huyền, ở cả 3 lần cô về nhất và giành HCV trong các nội dung góp mặt tại SEA Games 32, nụ cười thường trực nở trên môi khi trả lời báo giới. Một điều tâm niệm nhất mà cô nhắc đi nhắc lại rằng “chúng tôi ra thi đấu là rất quyết tâm, không thể bỏ cuộc cũng như phải thể hiện hết mình”.

Qua 5 kỳ SEA Games với quãng thời gian hơn 10 năm, Nguyễn Thị Huyền giành cho mình 13 tấm HCV nên đây cũng là một kỳ tích lịch sử mà thể thao Việt Nam hay điền kinh Việt Nam phải ghi nhận. Nguyễn Thị Huyền từng bảo, mình còn sức là còn thi đấu, còn tập luyện.

Nhưng rõ ràng, điền kinh là môn thể thao khắc nghiệt luôn cần những cái mới bởi một khi tuyển thủ đã lớn tuổi và trải qua nhiều năm thi đấu là sẽ gặp khó khăn trước những người mới trẻ khỏe hơn. Ấy vậy, thật thú vị là tại Đông Nam Á suốt hơn 10 năm qua, Nguyễn Thị Huyền vẫn đang ghi các dấu ấn của bản thân trên đường chạy 400m và 400m rào.

Những bước chạy cuối cùng của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 32 và giúp cô giành HCV 4x400m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những bước chạy cuối cùng của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 32 và giúp cô giành HCV 4x400m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chia tay SEA Games 32, cô gái vàng của thể thao Nam Định và điền kinh Việt Nam trải lòng rằng “bây giờ, tôi phải về với con thôi. Tôi nhớ gia đình lắm rồi”. Chào tạm biệt Phnom Penh, chào tạm biệt SEA Games 32, Nguyễn Thị Huyền là một phần lịch sử của điền kinh Việt Nam và các con số thành tích đã ghi nhận điều đó.

Tin cùng chuyên mục