Miami Masters 2018: Nhân vật chính là Del Potro

Novak Djokovic và Roger Federer đều đã bị loại. Các tay vợt trẻ như Alxander Zverev hay Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis… vẫn chưa thể khẳng định bản thân. Có thể nói, Juan Martin del Potro đã trở thành nhân vật chính ở Miami Masters 2018. Với chiến thắng trước Kei Nishikori 6-2, 6-2, Del Potro đã có 13 trận thắng liên tiếp…

Juan Martin del Potro đã có 13 trận thắng liên tiếp
Juan Martin del Potro đã có 13 trận thắng liên tiếp

*Sẽ bỏ mùa giải sân đất nện

*"Soái ca Hàn Quốc" vào vòng 4

Del Potro – nhà ĐKVĐ Indian Wells – đã… “hủy diệt” cựu Á quân US Open chỉ sau 72 phút đồng hồ. Tay vợt người Argentina có biệt danh “Tòa tháp xứ Tandill” chỉ đánh mất vỏn vẹn 4 game đấu trong trận đấu thế một chiều chỉ dài 2 ván đấu. Đây là trận đấu mà Del Potro “đánh mất” ít game đấu nhất, kể từ khi anh thua 3 game đấu trong một trận đấu với Tommy Haas (Đức, mới chính thức giải nghệ hồi tuần trước) ở Indian Wells hồi năm 2013.

Del Potro đã tung ra 17 cú đánh thắng điểm trực tiếp, tận dụng tuyệt đối cả 5 điểm “tràn lưới” để giành quyền lọt vào vòng 16 của Miami Masters 2018. Đây là lần thứ 5 sau 10 lần tham gia, Del Potro lọt vào vòng 4 của giải đấu đang diễn ra ở Key Biscayne trong mùa giải cuối cùng (kể từ mùa giải năm sau, mùa giải 2019, Miami Masters sẽ “chuyển nhà” sang SVĐ Hard Rock tại Miami Gardens).

“Tôi nghĩ tôi đang chơi rất tốt. Tôi vẫn có thể chơi tốt hơn nhưng tôi cần tận dụng sự tự tin trên sân đấu này, cố gắng duy trì mạnh chiến thắng. Nhưng vốn không hề dễ dàng, Cơ thể của tôi bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt sau những thành công vừa qua. Tuy nhiên, tôi vẫn thích thú hưởng thụ việc được chơi bóng ở Miami. Tôi muốn trụ lại ở đây lâu hơn nữa, vì đây là một giải đấu đặc biệt đối với tôi. Đây là lần cuối cùng tôi được thi đấu ở Key Biscayne, vì thế, tôi rất muốn tiếp tục hiện diện ở đây thêm vài ngày sắp tới”, Del Potro tâm sự.

Miami Masters 2018: Nhân vật chính là Del Potro ảnh 1 Del Potro vẫn đang chơi rất hay, nhưng đã có dấu hiệu mệt mỏi
Del Potro sẽ đối mặt với tay vợt người Serbia là Filip Krajinovic ở vòng đấu tiếp theo. Krajinovic đang chơi rất thành công khi mới đánh bại Benoit Paire (Pháp, người đã loại Novak Djokovic) với điểm số 6-3 trong cả 2 ván đấu. Ở giải Miami Masters 2018 này, Krajinovic (hạt giống số 22 của giải, hiện xếp hạng 27 thế giới) vẫn chưa “đánh mất” một ván đấu nào. Ở vòng 2, anh đã thắng Liam Broady (Anh quốc) với điểm số 6-3, 6-2. Do vậy, trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng với Del Potro.
Miami Masters 2018: Nhân vật chính là Del Potro ảnh 2 Krajinovic sẽ là đối thủ ở vòng tiếp theo của Del Potro
*Với dấu hiệu mệt mỏi và việc phải dốc sức để trụ lại ở Miami Masters thêm vài ngày nữa, nhiều khả năng Del Potro sẽ… theo chân Roger Federer, bỏ qua mùa giải sân đất nện năm nay. Anh thừa nhận: “Tôi đến đây để cố chơi thêm một giải đấu nữa. Đây sẽ là giải đấu thứ 4 liên tiếp của tôi ở trong mùa giải năm nay. Tôi đang khá mệt mỏi. Cả tâm lý, lẫn thể lực đều không dễ thích nghi với những cảm xúc này. Nhưng sau giải đấu này, tôi sẽ dừng lại một chút. Tôi sẽ xem xét nên chơi giải đấu nào trong mùa giải sân đất nện sắp diễn ra, vì cơ thể của tôi khá nhạy cảm với mặt sân đó. Xét cho cùng, mục tiêu của tôi vẫn là duy trì sự mạnh khỏe cho đến hết mùa năm nay”.

Với việc Federer đã quyết định không tham gia mùa giải năm nay, Del Potro thì đang cân nhắc "theo chân" Federer, Andy Murray nhiều khả năng chỉ quay trở lại vào mùa giải sân cỏ, còn Djokovic vẫn đang đối mặt với khủng hoảng, đây sẽ là tin cực vui cho Rafael Nadal, khi anh đang nhắm đến ngôi vô địch thứ 11 tại Roland Garros.

*Trong một diễn biến cũng rất đáng chú ý, “Soái ca Hàn Quốc” Hyeon Chung tiếp tục thể hiện kiểu phong độ “rực lửa” trong mùa giải năm nay. Chàng trai 21 tuổi quê ở Suwon mới vừa giành được trận thắng thứ 17 trong mùa khi đánh bại Michael Mmoh (Mỹ, năm nay mới 18 tuổi) 6-1 và 6-1. Đây là lần thứ 2, Chung đánh bại đối thủ có rất nhiều dòng máu trong người, từ Ailen, Nigeria đến việc… được sinh ra ở Ả rập Saudi (tại Riyad). Chung từng thắng Mmoh 6-2, 6-4 ở Maui Challenger hồi năm ngoái.

Miami Masters 2018: Nhân vật chính là Del Potro ảnh 3 "Soái ca Hàn Quốc" đã có 17 trận thắng trong mùa
So với lần đến Crandon Park hồi năm ngoái – khi Chung vẫn còn vô danh, thua ngay ở vòng đấu đầu tiên và “lên máy bay quay về nhà” với thành tích 1 trận thắng, 3 trận thua ở Miami Masters, lần này, “Soái ca Hàn Quốc” đã trưởng thành rất nhiều, trở thành tay vợt số 1 của châu Á và mang lại một phong cách “bỏng cháy” trên sân đấu. Với 17 trận thắng, trong đó có hàng loạt chiến thắng trước những đối thủ cộm cán thế giới, Chung sẽ trở thành… nhân vật chính thứ 2 ở Miami, chỉ xếp sau Del Potro.

Đối thủ của Chung ở vòng đấu tiếp theo sẽ là Joao Sousa, người mới có trận thắng thứ 150 trong sự nghiệp khi vượt qua Jared Donaldson với điểm số 1-6, 6-3, 6-4. Đây mới là lần đầu tiên Chung chạm mặt Joao, vì thế, rất khó đoán trước kết cục. Nhưng Chung đang có ưu thế sức trẻ và sự tự tin dâng cao.

Tin cùng chuyên mục