Marco Silva rời Hull City: Hệ quả tất yếu

Marco Silva chính là câu trả lời dành cho họ khi mới đây Hull City đã xác nhận chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không còn là HLV trưởng của đội chủ sân KCOM.
Những ngày gần đây liên tiếp những CLB như Watford hay Crystal Palace đã nói lời chia tay với những HLV trưởng đã giúp họ trụ hạng ở mùa giải vừa qua. Mọi người đã đặt ra câu hỏi liệu rằng sau Walter Mazzarri và Sam Allardyce thì đâu sẽ là cái tên tiếp theo? Marco Silva chính là câu trả lời dành cho họ khi mới đây Hull City đã xác nhận chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không còn là HLV trưởng của đội chủ sân KCOM.
Marco Silva rời Hull City: Hệ quả tất yếu ảnh 1 HLV Marco Silva chính thức không còn là HLV trưởng của Hull City
 Hull City không có tiềm lực
Chuyện Hull City rớt hạng mùa giải này không phải là điều gì quá bất ngờ với giới chuyên môn. Còn nhớ ngay khi bắt đầu mùa giải, HLV Steve Bruce đã bất ngờ chia tay Hull City sau khi giúp đội bóng này thăng hạng chỉ vì cách làm việc thiếu nhiệt huyết của BLĐ đội bóng. Chiến lược gia người Anh đã cho rằng Hull City quá bạc nhược trong khâu chuyển nhượng và sẽ không bao giờ trụ hạng nổi nếu cứ làm việc kiểu này. Và rồi cựu trợ lý của Man.United đã đúng khi Bầy hổ rớt hạng vào cuối mùa. Dù rằng sự thay thế sau đó từ Mike Phelan cho đến Marco Silva mang nhiều cải thiện tích cực nhưng hai HLV này cũng chẳng thể làm gì tốt hơn với những quân bài có trong tay.
Yếu kém về tài chính, làm bóng đá theo kiểu “mì ăn liền” khiến Hull City khó lòng tạo chỗ đứng vững chắc tại giải đấu cao nhất xứ sở Sương mù. Người tiền nhiệm Mike Phelan có thể rất cần một vị trí HLV trưởng chính thức nên mới dồn hết tâm sức cho Hull City nhưng với mẫu HLV trẻ tài năng và nhìn vào thực tế như Marco Silva thì khó lòng xem đội chủ sân KCOM là một đích đến của thành công.
Đành phải tháo chạy
Như vậy, chỉ sau hơn 4 tháng dẫn dắt Hull City, vị HLV 39 tuổi đã chính thức nói lời chia tay với đội chủ sân KCOM sau khi đội bóng này phải xuống hạng và chơi ở Championship mùa giải sau. Với việc chèn vào điều khoản hợp đồng được phép ra đi nếu đội bóng xuống hạng, HLV Marco Silva đã kích hoạt điều khoản này vào ngày thứ Năm và chính thức cùng các trợ lý rời khỏi đội bóng nước Anh.
Nhìn lại những gì mà HLV 39 tuổi làm được tại Hull City quả thật là một điều rất đáng ghi nhận. Từ vị trí rớt hạng, Marco Silva vực dậy đội bóng và  lấy lại lợi thế trong giai đoạn cuối của mùa giải. Tuy nhiên, trận thua bất ngờ 0-2 trước Sunderland dường như đã phá tan mọi nỗ lực trong cuộc chiến trụ hạng. Trận thua trên sân nhà đó cũng khiến Marco Silva mất đi kỷ lục “khủng” bất bại trên sân nhà trong hơn 3 năm cùng với 3 đội bóng khác nhau.
Phó chủ tịch Hull City, Ehab Allam đã phát biểu rằng: “Mặc dù thất vọng bởi sự ra đi của Marco, thế nhưng chúng tôi muốn trân trọng những nỗ lục của anh ta và những trợ lý của mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh ta đã trở thành một HLV được các CĐV yêu thích và sẽ mãi mãi nhớ đến những cố gắng khi duy trí vị thế đội bóng chúng tôi tại Premier League. Marco xứng đáng ở một giải vô địch tốt hơn Championship, Premier League hay những giải đấu khác ở châu Âu là nơi anh ta thuộc về”.

Tin cùng chuyên mục