Lý Hoàng Nam rút lui khỏi đội tuyển quốc gia dự giải quần vợt Davis Cup

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ vắng mặt ở đội tuyển quốc gia tham dự giải quần vợt đồng đội nam thế giới – vòng loại nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2023 diễn ra tại Sri Lanka từ ngày 26 đến 29-7.
Lý Hoàng Nam xin rút lui khỏi đội tuyển dự Davis Cup
Lý Hoàng Nam xin rút lui khỏi đội tuyển dự Davis Cup

Theo danh sách đăng ký, đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương gồm 4 tay vợt: Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh TPHCM), Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội), Nguyễn Văn Phương (Quân đội), Vũ Hà Minh Đức (Hải Đăng Tây Ninh) mà không có tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam.

Theo chúng tôi được biết, Cục TDTT Việt Nam đã có giấy triệu tập Lý Hoàng Nam lên đội tuyển dự Davis Cup, nhưng phía CLB chủ quản Hải Đăng Tây Ninh đã xin rút lui cho anh. Theo văn bản trả lời, phía CLB Hải Đăng Tây Ninh cho biết Lý Hoàng Nam đang kế hoạch riêng trong việc thi đấu quốc tế nhằm cải thiện thành tích trong bảng xếp hạng thế giới thực hiện ước mơ tham dự Grand Slam của tay vợt gốc Tây Ninh.

Lý Hoàng Nam (giữa) không còn là thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam ở Davis Cup

Lý Hoàng Nam (giữa) không còn là thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam ở Davis Cup

Hiện tại, Lý Hoàng Nam đang có chuyến du đấu tại Canada và Mỹ trong kế hoạch thi đấu của mình. Tuy vắng mặt ở Davis Cup, nhưng lãnh đạo CLB Hải Đăng Tây Ninh và Cục TDTT thống nhất Lý Hoàng Nam sẽ cùng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 sắp tới.

Sau khi thất bại 2-3 trước đội tuyển Indonesia tại trận Play-off nhóm II thế giới vào tháng 2 vừa qua, HLV Trần Quốc Phong đã xin rút lui khỏi đội tuyển. Chính vì thế, HLV Trương Quốc Bảo sẽ lên thay thế cho ông Phong tại Sri Lanka tới đây. HLV Trương Quốc Bảo không phải là người xa lạ, ông từng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam dự Davis Cup ở những năm trước đây.

HLV Trần Quốc Phong (bìa phải) đã chia tay đội tuyển Việt Nam

HLV Trần Quốc Phong (bìa phải) đã chia tay đội tuyển Việt Nam

Giải quần vợt đồng đội nam thế giới - Davis Cup nhóm III khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2023 có 8 đội tuyển tranh tài gồm: Việt Nam (hạng 73 thế giới), Pacific Oceania (hạng 74); Ả Rập Xê Út (hạng 82); Iran (hạng 83); Malaysia (hạng 87); Campuchia (hạng 92); Jordan (hạng 77) và nước chủ nhà Sri Lanka (hạng 90). 8 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất bảng giành quyền thăng hạng trực tiếp để thi đấu ở vòng play-off nhóm II thế giới năm 2024. Hai đội xếp thứ 2 tại mỗi bảng sẽ thi đấu trận play-off vào ngày cuối cùng để xác định chiếc vé thứ ba lên chơi tại vòng play-off nhóm II thế giới 2024.

Đội tuyển Việt Nam ở sân bay di chuyển sang Sri Lanka ngày 20-7

Đội tuyển Việt Nam ở sân bay di chuyển sang Sri Lanka ngày 20-7

Với các đội xếp thứ 3 và 4 của mỗi bảng sẽ thi đấu play-off theo cách thức đấu chéo, hai đội thua phải xuống hạng thi đấu tại nhóm IV của Châu Á – Thái Bình Dương vào 2024, hai đội thắng sẽ tiếp tục ở lại nhóm III.

Mặc dù ngày 26-7 mới thi đấu, nhưng đội tuyển quần vợt Việt Nam đã lên đường sang Sri Lanka vào ngày 20-7 nhằm có thời gian làm quen với thời tiết, điều kiện sinh hoạt cũng như mặt sân thi đấu. Vào ngày 25-7, BTC sẽ họp đội trưởng tiến hành bốc thăm tại Trung tâm Quần vợt Sri Lanka.

Tuy là quốc gia có thứ hạng thế giới cao nhất trong 8 đội tham dự, nhưng đội tuyển Việt Nam vắng mặt Lý Hoàng Nam thì cơ hội giành suất tranh thăng hạng của chúng ta sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, đây là cơ hội cho các tay vợt trẻ như Văn Phương, Linh Giang... thể hiện mình, đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Tin cùng chuyên mục