Lý Hoàng Nam có chiến thắng đầu tiên trong chuyến du đấu Ấn Độ

Ở trận ra quân đầu tiên ở giải quần vợt ITF World Tennis Tour M25 New Delhi trong chuyến du đấu tại Ấn Độ, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã có chiến thắng để hướng đến mục tiêu vô địch.

Lý Hoàng Nam đang cố gắng trở lại tốp 300
Lý Hoàng Nam đang cố gắng trở lại tốp 300

Sau khi giành chức vô địch giải M15 Nakhon tuần 2 tại Thái Lan vào cuối tháng 2, tay vợt Lý Hoàng Nam tái phát cơn đau bao tử nên phải bỏ giải M15 Nakhon tuần 3 sau đó để trở về Việt Nam chữa bệnh. Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội CLB Hải Đăng Tây Ninh – nơi Lý Hoàng Nam đang phục vụ, tay vợt số 1 Việt Nam được bác sĩ chữa trị nên chứng đau bao tử đã tạm ổn. Chính vì thế, anh đã trở lại thi đấu và có chuyến du đấu tại Ấn Độ trong tháng 3 với 2 giải quần vợt đẳng cấp M25.

Ở giải đầu tiên M25 New Delhi, Lý Hoàng Nam đang đứng hạng 488 thế giới được xếp là hạt giống số 5 của giải. Trong trận ra quân diễn ra chiều nay, anh đã gặp tay vợt hạng 1.651 thế giới Ganesh Manish (Ấn Độ) tham dự giải từ vòng loại.

429662516-806508101512174-4805019932155778556-n-8692.jpg
Lý Hoàng Nam vừa vô địch giải M15 tại Thái Lan cuối tháng 2

Khởi đầu trận đấu, Lý Hoàng Nam thi đấu khá hưng phấn với những cú ra tay đầy chính xác. Trong 4 game đầu tiên, anh đã ghi tổng cộng 16 điểm banh, trong khi Ganesh Manish có 4 điểm. Nhờ thế, Lý Hoàng Nam có 2 điểm break liên tiếp để vượt lên dẫn 4/0. Tuy bị mất 1 break sau đó, nhưng tay vợt của CLB Hải Đăng Tây Ninh vẫn hoàn thành chiến thắng với điểm số 6/4.

Ưu thế tiếp tục được Hoàng Nam duy trì trong ván đấu thứ 2 khi anh có break vượt lên dẫn 2/1. Ở game thứ 7, một lần nữa tay vợt số 1 Việt Nam có thêm điểm break nâng cách biệt lên 5/2, qua đó kết thúc luôn ván đấu với tỷ số 6/2.

Thắng chung cuộc 2-0 (6/4, 6/2), Lý Hoàng Nam lọt vào vòng 2 sẽ gặp tay vợt Yin Bang Shuo (Đài Loan – Trung Quốc) vào ngày mai.

429662719-806585068171144-2682145125126208107-n-4550.jpg
Tay vợt Vũ Hà Minh Đức chưa thể vào được vòng chính

Ngoài Lý Hoàng Nam, Việt Nam còn có tay vợt trẻ Vũ Hà Minh Đức góp mặt. Do thứ hạng thế giới thấp (1854) nên tay vợt 20 tuổi của CLB Hải Đăng Tây Ninh tham dự từ vòng loại. Mặc dù cố gắng, nhưng Minh Đức đã thua tay vợt Shanmugam (Ấn Độ) 0-2 (4/6, 0/6) ngay trận đầu.

Tin cùng chuyên mục