Liên đoàn quần vợt Việt Nam ra mắt ban chấp hành mới

Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ 7 (2022-2027) và bầu ban chấp hành mới.
Ban chấp hành mới của Liên đoàn quần vợt Việt Nam khóa 7. Ảnh: THÚY THÚY
Ban chấp hành mới của Liên đoàn quần vợt Việt Nam khóa 7. Ảnh: THÚY THÚY

Tại đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ 7 (2022-2027) tổ chức ngày 29-12 ở Hà Nội, 27 thành viên ban chấp hành khóa mới đã được bầu ra.

Ngoài ra, vị trí Chủ tịch Liên đoàn tiếp tục là ông Nguyễn Quốc Kỳ (Công ty Vietravel). Ông Kỳ đã là Chủ tịch của Liên đoàn quần vợt Việt Nam tại khóa 6.

Liên đoàn quần vợt Việt Nam khóa 7 còn bầu 3 Phó Chủ tịch gồm ông Nguyễn Quốc Hùng, bà Nguyễn Thị Hoàng Phương và ông Nguyễn Hồng Sơn. Bà Hoàng Phương là Phó tổng giám đốc VTVcab đảm nhiệm vai trò phụ trách truyền thông và quan hệ quốc tế. Hiện tại, bà Phương cũng là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chày & bóng mềm Việt Nam, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam... Vai trò tổng thư ký được trao cho ông Đoàn Thanh Tùng.

Quần vợt Việt Nam đã có kết quả khả quan tại SEA Games 2019 và SEA Games 31-2021 đồng thời tay vợt Lý Hoàng Nam đã có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới ATP. Cùng với đó, Liên đoàn kêu gọi được nhiều nguồn xã hội hóa để có nguồn thu ổn định trong các năm hoạt động. Đáng kể ở năm 2018, Liên đoàn kêu gọi được nguồn thu 11,7 tỉ đồng hay năm 2019 là 10,8 tỉ đồng. Tính tới tháng 10 năm 2022, Liên đoàn đã có nguồn thu khoảng 5,5 tỉ đồng.

Tin cùng chuyên mục