Kỷ lục gia đi bộ Thanh Phúc về nhì sau đàn em Phương Trinh cự ly 21km giải marathon quốc tế Nha Trang

Giải marathon quốc tế Nha Trang 2023 đã tranh tài và thu hút đông đảo những gương mặt nổi bật nhất của làng điền kinh Việt Nam góp mặt.
Thanh Phúc thi đấu và về nhì nội dung 21km tại giải. Ảnh: VNM
Thanh Phúc thi đấu và về nhì nội dung 21km tại giải. Ảnh: VNM

Giải đấu đã tranh tài sáng 13-8 bên bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa) và các chân chạy đã thi đấu trong cuộc đua ở cự ly marathon 42km, bán marathon 21km, 10km và 5km dành cho nam, nữ.

Đường đua 21km nữ tiếp tục chứng kiến sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thanh Phúc có mặt đua tài. Nữ tuyển thủ người Đà Nẵng đang là nhà vô địch Việt Nam ở nội dung đi bộ 20km cũng như là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành HCV đi bộ 20km tại SEA Games 32. Tuy nhiên, trên đường chạy bền, Thanh Phúc là một chân chạy đáng gờm. Ở cuộc đua lần này tại Nha Trang, Thanh Phúc đã cạnh tranh cùng đàn em Nguyễn Thị Phương Trinh trong cơ hội về nhất nội dung. Kết thúc nội dung, Phương Trinh về nhất với thành tích 1 giờ 30 phút 01 giây. Nguyễn Thị Thanh Phúc về nhì với kết quả 1 giờ 30 phút 27.7 giây. Ở tháng trước, Phương Trinh đã thi đấu giải ba môn phối hợp (triathlon) vô địch quốc gia 2023 tại TPHCM và có thành tích huy chương và cô cũng là tuyển thủ của đội triathlon Việt Nam từng dự SEA Games 32.

Trong khi đó, đường đua 21km nam tại giải đã chứng kiến gương mặt quen thuộc Đỗ Quốc Luật về nhất với kết quả 1 giờ 13 phút 31.7 giây. Về vị trí thứ nhì là Vòng Vành Long khi đạt thông số 1 giờ 14 phú 20.3 giây.

Đỗ Quốc Luật về nhất nội dung 21km nam lần này. Ảnh: VNM

Đỗ Quốc Luật về nhất nội dung 21km nam lần này. Ảnh: VNM

Ở cuộc đua 42km, các ngôi vô địch nam, nữ đã thuộc về các chân chạy quốc tế. Vô địch 42km nam là VĐV Hiroki Nakajima (Nhật Bản) với thành tích 2 giờ 33 phút 54.2 giây. Trong nội dung này, tuyển thủ quốc gia marathon của đội điền kinh Việt Nam là Trịnh Quốc Lượng về vị trí thứ ba với kết quả 2 giờ 44 phút 32 giây. Quốc Lượng là thành viên tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu SEA Games 32 vừa qua. Đối với nội dung 42km nữ, vô địch là Shelmith Nyawira Muriuki (Kenya) với kết quả 2 giờ 52 phút 40.2 giây. Tại cuộc đua này, gương mặt Nguyễn Thị Thúy Vân có vị trí thứ ba khi về đích bằng thành tích 3 giờ 07 phút 37.7 giây.

VĐV Đào Minh Chí đã vô địch nội dung 10km nam. Ảnh: VNM

VĐV Đào Minh Chí đã vô địch nội dung 10km nam. Ảnh: VNM

Thi đấu 10km nam tại giải, ban tổ chức ghi nhận nhà vô địch năm nay trong nội dung nam là chân chạy Đào Minh Chí sau khi hoàn tất cuộc đua với kết quả 33’29”. Niềm vui nhân đôi cho Minh Chí khi anh em song sinh Đào Minh Thiện của VĐV này cùng dự giải và vô địch nội dung 5km nam với kết quả 16’01”.

Tại nội dung 10km nữ vô địch là Lê Thị Yến Như (42’27.8”), vô địch 5km nữ là Lê Bảo Ngọc (20’17.1”).

Giải marathon quốc tế Nha Trang 2023 đã thu hút hơn 11.000 người đăng kí tham dự.

Tin cùng chuyên mục