Kình ngư Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games và giành HCV thứ 6 cho chúng ta

Nam tuyển thủ người Bến Tre tiếp tục tỏa sáng để giành thêm HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 32 cũng như đây là tấm HCV thứ 6 của đội tính tới lúc này.
Phạm Thanh Bảo đã giành thêm HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: QUỲNH MAI
Phạm Thanh Bảo đã giành thêm HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: QUỲNH MAI

Trong ngày thi đấu 10-5 của môn bơi tại SEA Games 32, chúng ta tiếp tục có thành tích HCV và một lần nữa người mang về niềm vui là kình ngư Nguyễn Thành Bảo ở nội dung 200m ếch nam.

Chung kết của lượt bơi có nhiều đối thủ mạnh tới từ Indonesia, Singapore và Malaysia. Phạm Thanh Bảo đã có xuất phát tốt ngay từ đầu để liên tục là người dẫn đầu trong hai lượt bơi bể đầu tiên. Tuy vậy, đối thủ Mahabir bám đuổi khá quyết liệt và chỉ cách Bảo một quãng ngắn. Tuy nhiên, khi ở lượt cuối của cuộc đua, Thanh Bảo bắt đầu tăng tốc độ và có được thành tích chung cuộc 2’11”450 để trở thành nhà vô địch SEA Games 32. Đáng khích lệ hơn, kết quả trên của Thanh Bảo là kỷ lục mới trong nội dung 200m ếch nam tại SEA Games.

Thanh Bảo đã tỏa sáng ở ngày thi đấu 10-5. Ảnh: QUỲNH MAI

Thanh Bảo đã tỏa sáng ở ngày thi đấu 10-5. Ảnh: QUỲNH MAI

Tấm HCV của Thanh Bảo cũng là tấm HCV thứ 6 của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 32 đến thời điểm hiện tại.

Cùng trong ngày thi đấu, tuyển thủ Trần Hưng Nguyên đã giành thêm một tấm HCB cá nhân khi về thứ nhì nội dung 200m ngửa nam với thành tích 2'01"340.

Tin cùng chuyên mục