Kim Clijsters quay trở lại: Thua trận thứ 2 liên tiếp, vẫn lạc quan hướng về phía trước

Kim Clijsters vẫn đang rất chật vật trong lần quay trở lại sau 8 năm vắng bóng của mình. Cô vừa để thua Johanna Konta (Anh quốc) với điểm số 3-6 và 5-7 ngay ở vòng 1 của giải đấu Monterrey Open - hiện đang diễn ra tại Club Sonoma (thuộc bang Nuevo Leon, Mexico). Đây chính là trận thua thứ 2 liên tiếp của tay vợt kỳ cựu từng thắng 4 Grand Slam trong sự nghiệp.

Kim Clijsters thua trận thứ 2
Kim Clijsters thua trận thứ 2

Trước đó, Clijsters đã để thua Garbine Muguruza với điểm số 2-6, và 6-7 (6-8) trong trận đấu mà cô chơi khá mờ nhạt trong ván 1, nhưng ở ván 2, cô đã “bùng nổ” khá mạnh mẽ, thi đấu ngang ngửa với tay vợt thuộc dạng tốp đầu thế giới trong làng quần vợt nữ thời hiện đài, một màn trình diễn đã khiến cho không ít người nhớ về thời hoàng kim xa xưa của Clijsters.

Dù mạo hiểm quay trở lại trong một hoàn cảnh khá bất lợi - những tay vợt thuộc thế hệ của Clijsters đều đang phải đứng trước viễn cảnh “hết thời”, Maria Sharapova vừa mới tuyên bố giải nghệ, Serena Williams chật vật mãi vẫn không thể giành được Grand Slam thứ 24, và đã thua ở 4 trận chung kết Grand Slam liên tiếp gần đây (2 ở Wimbledon, 2 ở US Open), nhưng mà tay vợt kiên cường 36 tuổi người Bỉ, một bà mẹ 3 con, vẫn rất kiên định và lạc quan với lựa chọn, quyết định quay trở lại chơi chuyên nghiệp của mình.

Clijsters cho biết sau trận thua thứ 2 liên tiếp: “Tôi đã cảm thấy một số thứ trở nên tốt hơn. Một số thứ khác vẫn cần có nhiều cải thiện. Đó là lý do tại sao càng chơi nhiều trận đấu, với tôi mới là chuyện tốt. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã trải nghiệm nhiều thế hệ tay vợt, thi đấu với nhiều đối thử khác nhau. Tôi vẫn đang ở thời điểm khi tôi muốn tập trung vào những gì mà tôi đang làm và cảm giác của mình, nhưng cũng muốn bắt đầu đọc vị đối thủ. Đó là một quá trình mà tôi phải đặt niềm tin và tiếp tục làm việc cật lực để cải thiện qua từng trận đấu. Tôi thích có những bước tiến lớn, tuy vậy, ngay vào lúc này, tôi phải tập trung vào từng bước tiến nhỏ và tiến bộ qua từng ngày”.

Đây là “sự nghiệp thứ 3” của Clijsters (cô giải nghệ lần đầu hồi năm 2007, sinh con gái đầu lòng, sau đó quay trở lại vào năm 2009 và thắng thêm 3/4 danh hiệu Grand Slam còn lại, trước khi giải nghệ lần thứ 2), và cô đang cho giới trẻ thấy dũng khí, sự kiên gan cực kỳ ấn tượng. Konta nhận định: “Khả năng làm rất nhiều thứ với quả bóng của cô ấy là thứ đã biến cô ấy thành nhà vô địch nhiều danh hiệu Grand Slam. Đó là lý do tại sao, cô ấy vẫn có thể quay trở lại và chơi ở đẳng cấp như thế này. Đó chính xác không phải là chuyện bình thường, chắc chắn là như vậy”.

Tin cùng chuyên mục