Kết thúc giải điền kinh vô địch quốc gia 2021: Lê Tú Chinh mang HCV thứ 7 về cho TPHCM

Ngày cuối tranh tài trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình không có bất ngờ khi những gương mặt quen thuộc đều giành được HCV quan trọng cho đơn vị của mình, trong đó có Lê Tú Chính (TPHCM) và Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định)...

Lê Tú Chính tiếp tục thống trị các cự ly sở trường.
Lê Tú Chính tiếp tục thống trị các cự ly sở trường.

Buổi sáng 13-12 khép lại những ngày tranh tài của giải năm nay với những nội dung cuối gồm 10000m nữ; ném lao nữ; nhảy xa nữ; nhảy cao nữ; 800 nam, nữ; 200m nam, nữ; và các cuộc đấu còn lại của 10 môn phối hợp nam; 7 môn phối hợp nữ.

Tại chung kết 200m nữ (nội dung đấu áp chót trong này tranh tài), Lê Tú Chinh không khó khăn để cán đích đầu tiên trong 8 người góp mặt với kết quả 23”69, giành HCV. Trước đó, Tú Chinh đã có tấm HCV ở cự ly sở trường 100m cá nhân. Năm nay, cô không dự các nội dung tiếp sức nên ít nhiều thành tích huy chương của điền kinh TPHCM bị ảnh hưởng. Trước đó, cùng trong ngày thi đấu 13-12, VĐV 19 tuổi Phạm Quỳnh Giang của TPHCM đã đạt 1m81 sau các lượt nhảy tại chung kết nhảy cao nữ và là kết quả tốt nhất, giành HCV. Chung cuộc ở giải năm nay, đội điền kinh TPHCM có 7 tấm HCV qua các nội dung tham dự.

Ở ngày cuối, điền kinh Hà Nội giành trọn 2 HCV nam, nữ tại chung kết 800m với thành tích thuộc về Khuất Phương Anh (800m nữ, 2’09”04) và Trần Văn Đảng (800m nam, 1’53”71). Đội điền kinh chủ nhà Hà Nội còn giành thêm tấm HCV tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ với kết quả 3’25”52. Nội dung này có sự góp mặt của Quách Thị Lan, Quách Công Lịch nhưng cả 2 chỉ đủ giúp Thanh Hóa giành HCĐ (3’31”54).

Đáng chú ý, tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) đã vô địch đường chạy 10000m với kết quả 34’01”59 và được công nhận là KLQG mới. Tấm HCV của Hồng Lệ là HCV duy nhất mà điền kinh Bình Định có ở năm nay. Kỷ lục cũ thuộc về Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) là 24’08”54 lập ở giải vô địch quốc gia năm ngoái cũng ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Năm nay, Oanh không thi đấu nội dung 10000m dù trước đó cô đã có 3 HCV cùng 1 KLQG mới.

Kết thúc giải điền kinh vô địch quốc gia 2021: Lê Tú Chinh mang HCV thứ 7 về cho TPHCM ảnh 1 Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 đã kết thúc sáng 13-12.

Cũng ở ngày cuối, điền kinh Sơn La đã có được niềm vui chiến thắng đầu tiên tại giải khi Lò Thị Hoàng đoạt HCV ném lao nữ với kết quả 51m75. Ngoài ra, đội Sơn La còn có 1 HCB nữa của VĐV Lò Thị Thanh khi cô cán đích thứ 2 tại chung kết 10000m (35’24”81).

Khép lại các nội dung thi đấu của 10 môn phối hợp nam và 7 môn phối hợp nữ, ngôi vô địch thuộc về Bùi Văn Sự (Quân đội) và Nguyễn Linh Na (Quân đội). Đội Quân đội còn có HCV cự ly 200m của Bùi Văn Nghiêm (21”55). Dù rất cố gắng nhưng Ngần Ngọc Nghĩa (CAND) chỉ giành được HCĐ cự ly này với kết quả 21”677). Ba chiếc HCV tại ngày cuối đã giúp điền kinh Quân đội vượt lên đứng đầu bảng tổng sắp cuối cùng với 9 HCV, 12 HCB, 5 HCĐ. Hà Nội ở hạng nhì (8 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ) trong khi TPHCM hạng 3 (7 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ). Năm nay, các đơn vị không giành được huy chương nào gồm Vĩnh Phúc, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ngãi, TT-Huế, Bình Dương, Cà Mau, Kon Tum, Bến Tre, Lai Châu...

Tin cùng chuyên mục