Huyền thoại TDDC Trung Quốc đổ lỗi cho HLV làm mất HCV Olympic Paris 2024

Theo huyền thoại môn thể dục dụng cụ (TDDC) Li Xiaoshuang, đội ngũ HLV của đội tuyển nam quốc gia phải chịu trách nhiệm sau thất bại của các vận động viên (VĐV) tại nội dung đồng đội nam Olympic Paris 2024.

Đội tuyển TDDC nam Trung Quốc chỉ giành HC bạc tại nội dung đồng đội Olympic Paris 2024.
Đội tuyển TDDC nam Trung Quốc chỉ giành HC bạc tại nội dung đồng đội Olympic Paris 2024.

“Đội ngũ HLV của chúng tôi có vấn đề. Đừng đổ hết trách nhiệm cho các VĐV. Nếu họ thất bại thì các HLV đã làm sai điều gì đó. Chúng ta cần nói ra sự thật sau thất bại này”, huyền thoại Li Xiaoshuang đã phát biểu như vậy trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội Trung Quốc vào hôm 30-7 (giờ địa phương).

Việc huyền thoại của TDDC Trung Quốc bức xúc cũng không lấy gì làm lạ. Bởi nội dung đồng đội nam được đánh giá danh giá bậc nhất của bộ môn này và nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Việc đội tuyển vô địch Olympic Tokyo 2020 là Nga không được tham dự đã mở ra cơ hội đăng quang cho Trung Quốc và Nhật Bản tại Paris. Nhưng việc các “hậu bối” của Li Xiaoshuang phải nhận thất bại trước “kỳ phùng địch thủ” khi đã dẫn trước 3 điểm là điều không thể chấp nhận.

Ông Li Xiaoshuang chỉ ra các nam VĐV Trung Quốc thi đấu nội dung đồng đội nam tại Olympic Paris 2024 đã quá già, trong khi những nội dung thi đấu đặc thù như đồng đội nam phải cần những người trẻ. Cựu tuyển thủ sinh năm 1973 nhấn mạnh: “Chúng ta thực sự cần phải thay đổi cách đào tạo và tuyển chọn vận động viên”.

Năm nam VĐV của đội tuyển TDDC Trung Quốc tham gia nội dung đồng đội ở Paris có độ tuổi trung bình là 26,2. Những sai lầm của Xiao Ruoteng (28 tuổi) và Su Weide (24 tuổi) tại ở phần thi xà đơn trong lượt xoay cuối cùng của nội dung toàn năng vào hôm 29-7 đã khiến Trung Quốc đánh rơi tấm HC vàng danh giá.

Cụ thể, Xiao Ruoteng tiếp đất bằng việc quỳ xuống, sau đó Su Weide ngã xuống sàn hai lần. Điều này mang đến sự tiếc nuối với giới điệu mộ Trung Quốc, khi ngậm ngùi ngước nhìn Nhật Bản tạo ra màn lội ngược dòng chiến thắng đầy ngoạn mục.

wuhan-chinas-hubei-province-16th-oct-2019-torchbearer-li-xiaoshuang-participates-in-the-7th-international-military-sports-council-cism-military-world-games-torch-relay-in-wuhan-capital-of-central-chinas-hubei-provi.jpg
Huyền thoại Li Xiaoshuang của TDDC Trung Quốc.

Ông Li Xiaoshuang bực tức nói: “Sau khi xem phần thi của thế hệ đàn em, tôi cảm thấy rất đau đớn. Thật sự rất đau đớn! Những người lính giỏi cần một vị tướng giỏi. Trung Quốc có đội tuyển TDDC tuyệt vời, nhưng chúng tôi lại thiếu sự lãnh đạo. Đó là một vấn đề. Trong đội không có VĐV ở độ tuổi 18, 19 hoặc 20. Làm sao đồng đội nam có thể tranh chấp được HC vàng ở kỳ Olympic tiếp theo?”

Ngoài ra, ông Li Xiaoshuang cũng chỉ trích cách đào tạo các VĐV nữ của TDDC Trung Quốc. Vị này cho rằng họ đã kiệt sức khi còn quá trẻ. “Chúng ta nên thay đổi phương pháp tập luyện. Đừng lúc nào cũng nói rằng cơ thể chúng ta không khỏe bằng người Mỹ. Hãy cho các cô gái một chút thời gian để phát triển. Chúng ta sẽ làm họ kiệt sức quá sớm”, ông nói.

Ông Li Xiaoshuang còn chỉ ra TDDC Trung Quốc chưa sản sinh ra thêm VĐV giỏi nào ở môn nhảy ngựa kể từ Cheng Fei, người đã giành HC vàng ở nội dung đồng đội nữ và HC đồng nhảy ngựa tại Olympic Bắc Kinh 2008. “Chúng tôi giỏi ở các nội dung có liên quan đến xà, không tệ ở xà lệch, nhưng tôi không thể chấp nhận được tại nội dung nhảy ngựa. Các bài tập của nội dung này không thay đổi kể từ năm 1992”, ông nói.

Li Xiaoshuang được phong huyền thoại TDDC Trung Quốc nhờ ở tuổi 18 đã giành tấm HC vàng nội dung xà ngang tại Olympic Barcelona 1992 và đoạt HC vàng phần thi toàn năng trên đất Atlanta bốn năm sau đó. Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ năm 1994-1995, ông còn giành 3 HC vàng và 3 HC bạc tại Cúp thế giới.

Tin cùng chuyên mục