Olympic Paris 2024: HLV tuyển nữ Canada đau lòng, hợp tác điều tra vụ quay lén đối thủ

HLV Bev Priestman thừa nhận sự xấu hổ và lên tiếng xin lỗi sau khi đội tuyển bóng đá nữ Canada của bà dính vào bê bối quay lén buổi tập kín của New Zealand tại vòng bảng Olympic Paris 2024.

HLV Bev Priestman của tuyển nữ Canada lên tiếng xin lỗi và sẵn sàng hợp tác điều tra vụ quay lén đối thủ tại Olympic Paris 2024.
HLV Bev Priestman của tuyển nữ Canada lên tiếng xin lỗi và sẵn sàng hợp tác điều tra vụ quay lén đối thủ tại Olympic Paris 2024.

Vụ bê bối này khiến tuyển nữ Canada bị FIFA trừ 6 điểm tại vòng bảng Olympic Paris 2024. Trong khi, HLV Priestman cùng trợ lý Jasmine Mander bị đình chỉ một năm làm nhiệm vụ để FIFA điều tra và đưa ra án kỷ luật sau đó. Nặng nhất là một thành viên trong ban huấn luyện có tên Joey Lombardi, người được cho trực tiếp sử dụng máy bay không người lái để theo dõi buổi tập kín của New Zealand, đã bị tuyên án tù treo 8 tháng. Tất cả cá nhân liên quan bị Ủy ban Olympic Canada yêu cầu rời khỏi Pháp để trở về nước.

Vụ bê bối của tuyển nữ Canada tại Olympic Paris 2024 khiến HLV Priestman đối diện với làn sóng chỉ trích từ trong người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế. Nhận thức sự nghiêm trọng của vụ việc, hôm 27-7, HLV Priestman đã viết lá thư và nhờ người đại diện gửi đến truyền thông của Canada.

Nhà cầm quân sinh năm 1986 thể hiện sự đau buồn với hành động “dại dột” của một số thành viên trong đội tuyển.

“Tôi thực sự đau lòng cho các cầu thủ và muốn gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng vì tác động mà vụ việc này gây ra cho tất cả họ. Tôi biết cầu thủ của tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào sau một năm 2023 vô cùng khó khăn. Học trò của tôi luôn đề cao tinh thần thể thao và sự chính trực. Là HLV, tôi muốn chịu trách nhiệm và tôi sẽ có kế hoạch hợp tác toàn diện nếu cơ quan chức năng có yêu cầu điều tra vụ việc”, Priestman viết trong thư.

2024_7_28_c7ff260d-06ff-4f0a-b0f0-b61fcd541260_jpg_1920x1080.jpg
Tuyển nữ Canada đã có 2 chiến thắng tại vòng bảng Olympic Paris 2024 nhưng vẫn 0 điểm.

Lá thư của HLV Priestman được phát đi trước khi Canada giành chiến thắng kịch tính 2-1 ở trận cầu với đội chủ nhà Pháp. Với hai chiến thắng trước New Zealand và Pháp, đại diện đến từ Bắc Mỹ đã trở lại với 0 điểm. Một chiến thắng nữa trước Colombia ở trận đấu vào ngày 31-7 sẽ chính thức đưa nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 vào vòng tứ kết.

“Sự cố vừa qua đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Cảm giác như toàn đội đang chống lại cả thế giới ngay lúc này”, đội trưởng Jessie Fleming, người đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Canada trước Pháp, cho biết.

Song, thủ quân của Canada cũng nhấn mạnh việc toàn đội bị trừ 6 điểm “vô cùng bất công” bởi các cầu thủ không biết điều này xảy ra và cũng không có đủ chức năng để “kiểm soát được tình hình”. Cô nói: “Thật sự rất buồn khi nghe tin này, nhưng tôi rất tự hào về cách toàn đội có thể tập trung tinh thần và thể hiện tốt ở trận đấu với Pháp, để tiếp tục giành chiến thắng. Đó là bước đầu tiên, sau đó tiếp tục đánh bại Colombia và chúng tôi sẽ giành quyền vào tứ kết”.

Tin cùng chuyên mục